Nguoi-viet

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nguoi-viet, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Tối 7/11, Bộ Công an đã lên tiếng chính thức xác nhận toàn bộ 39 người tử nạn trong một container tại Anh là người Việt Nam.

Cậu bé người Việt từng là nạn nhân của nạn buôn người đã viết một lá thư ấm lòng để cảm ơn tất cả những người đã cứu mạng em.

Qua 10 năm triển khai Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn Hà Nội đã đạt được kết quả đáng ghi nhận.

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tạo ra một sức hút mạnh mẽ với mọi tầng lớp người dân đối với việc sử dụng hàng có xuất xứ trong nước...

Công ty Nghiên cứu và Sản xuất VinSmart (thuộc Tập đoàn Vingroup) công bố sẽ bắt đầu bán ra thị trường điện thoại thông minh Vsmart thế hệ 2 từ ngày 11/8/2019, khởi đầu là sản phẩm Vsmart Live.

Các chuyên gia ô tô đều khẳng định dòng xe Lux của VinFast đặc biệt phù hợp với điều kiện đường sá và thói quen lái xe của người Việt.

Thuốc sản xuất trong nước ngày càng tăng về số lượng, giá trị và chất lượng, đáp ứng khoảng 50% nhu cầu thuốc cho công tác phòng và chữa bệnh cho nhân dân.

Nhu cầu hưởng thụ cuộc sống của người Việt ngày càng tăng cao và việc đi du lịch nước ngoài cũng phổ biến hơn. Giờ đây người Việt đi nước ngoài không chỉ còn thăm thú mà còn có thể mua sắm tiêu dùng.

Chỉ khi chúng ta làm ra những sản phẩm có chất lượng trong mọi lĩnh vực thì chúng ta mới làm cho đất nước lớn mạnh được. Và làm cho đất nước lớn mạnh, đó mới là tình yêu đích thực của mỗi người Việt.

Hành vi và sở thích xem phim của người Việt được phân tầng rõ rệt. Khán giả hiện nay không chỉ thích xem những bộ phim được đầu tư khủng mà còn hướng tới những bộ phim có nội dung sâu sắc.

Trong năm 2018 người Việt tiếp tục mua sắm gần 3,4 triệu xe máy mới các loại, tăng 3,5% so với năm 2017 đồng thời thiết lập kỷ lục mới về tiêu thụ xe máy tại Việt Nam.

Từ ngày 25 đến 26/5/2019 tại khu vực Nhà Bát giác – vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội), Sở Công thương Hà Nội tổ chức khu trưng bày, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm thương hiệu Việt.

Có rất nhiều thói quen ăn uống tàn phá cơ thể nghiêm trọng nhưng hầu hết người Việt đều gặp phải.

Một sản phẩm nội địa thật sự chất lượng cùng nguồn gốc xuất xứ rõ ràng sẽ chinh phục được người tiêu dùng Việt…

Sáng 12-4, Đoàn kiểm tra Trung ương làm việc với Thành ủy Hà Nội về đánh giá 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW (Khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.