nhập siêu

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nhập siêu, cập nhật vào ngày: 26/04/2024

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa tháng 1 năm 2024 đạt gần 30 tỷ USD tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy tình hình thương mại có sự khởi sắc rõ rệt trong nửa tháng đầu năm.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Hàn Quốc, trong 3 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Hàn Quốc đạt 18,1 tỷ USD, giảm 20,8% so với cùng kỳ năm 2022.

7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sắt thép của Việt Nam đạt 5,6 tỷ USD, nhập khẩu khoảng 8 tỷ USD. Như vậy, Việt Nam nhập siêu 2,4 tỷ USD các mặt hàng sắt thép.

Dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng nặng nề tới thương mại hàng hóa của Việt Nam. Trong khi đó các chỉ số về sản xuất công nghiệp cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19.

Gần 1 tỷ USD là con số nhập siêu đầu tiên sau 31 năm của ngành điều trong nửa đầu năm 2021.

Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định: Mặc dù cán cân thương mại trong 5 tháng đầu năm 2021, đang nhập siêu tới 473 triệu USD. Tuy nhiên, hiện tượng này chưa đáng lo ngại.

Việt Nam được nhận định là “ngôi sao sáng” trên bầu trời thương mại quốc tế. Tuy nhiên, câu chuyện “siêu chu kỳ” vẫn đang còn tranh cãi thì cả XK lẫn NK đều đã tăng tốc, và một mối lo mới đã lại lộ diện sau 5 năm.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan mới công bố, mặc dù tổng lượng hàng hóa xuất khẩu sang Trung Quốc năm 2020 có gia tăng đáng kể nhưng Việt Nam vẫn nhập siêu từ nước này vẫn gia tăng, lên tới 35 tỷ USD.

2020 là năm cuối trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, chuẩn bị và tạo đà cho kế hoạch 5 năm, 10 năm tiếp theo.

Tổng cục Thống kê vừa cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 11 tháng năm 2019 ước đạt 473,73 tỷ USD trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 241,42 tỷ USD, nhập khẩu đạt 232,31 tỷ USD.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 5-2019 cán cân thương mại hàng hóa ước tính nhập siêu tới 1,3 tỷ USD, tính chung 5 tháng năm 2019 nhập siêu 548 triệu USD.

Theo báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, FDI 5 tháng đầu năm 2019 đạt kỷ lục về giá trị vốn đầu tư đăng ký so với cùng kỳ trong vòng 4 năm trở lại đây.

“Nhiều mặt hàng xuất khẩu trong tháng Tư có kim ngạch giảm so với tháng trước”, Tổng cục Thống kê cho biết.

Quý I năm 2019, Việt Nam xuất siêu 536 triệu USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 7,04 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 7,57 tỷ USD.

Tổng cục Hải quan vừa công bố số liệu sơ bộ kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 2 và 2 tháng năm 2019. Đáng chú ý là diễn biến nhập siêu đang trở thành vấn đề khá thường xuyên.