Nhap-vien

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về nhap-vien, cập nhật vào ngày: 26/04/2024

Dưới đây là bảng giá bệnh viện phụ sản Hà Nội cập nhật mới nhất để các mẹ bầu tham khảo.

Bệnh nhân Mã Thị Trang (22 tuổi, ngụ tại thôn Măng Đen, xã Đăk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) cùng chồng và bé sơ sinh 3 ngày tuổi phải nhập viện do sưởi than củi. Tuy nhiên, do sức khỏe yếu chị Trang đã tử vong.

Sau khi hơn 70 học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Huyên bị sốt, nhức đầu phải nhập viện vào 2 ngày trước; hôm nay Trung tâm Y tế huyện U Minh tiếp tục ghi nhận thêm 81 học sinh có cùng triệu chứng.

Trong 1 tuần qua, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhi nhập viện do ong vò vẽ đốt.

Ngày 10-8, Bộ GD&ĐT cho biết đã yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nam báo cáo cụ thể sự việc 3 trẻ mầm non bị bỏng nặng do học phòng chống cháy nổ.

Trong lúc đổ cồn ra mâm đốt để dạy trẻ học kỹ năng phòng chống cháy nổ, gió lớn đã thổi vào ngọn lửa đang cháy trong mâm khiến 3 trẻ nhỏ bị bỏng.

Số ca nhập viện do sốt xuất huyết tại TP.HCM tăng liên tục, trong đó có nhiều ca nguy kịch, biến chứng nặng, thậm chí tử vong.

Lãnh đạo Sở Y tế Thanh Hóa cho biết, phần lớn bệnh nhân có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm và còn vài trường hợp đang điều trị tại Phòng khám đa khoa Hải Tiến.

Thời tiết nắng nóng liên tục trong thời gian vừa qua đã khiến cho tình trạng trẻ em nhập viện tăng cao. Tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng, số trẻ nhập viện đã tăng từ 30% đến 50% so với ngày thường.

Hiện có gần 30 bệnh nhi mắc viêm màng não đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương và phần lớn các cháu đều chưa được tiêm phòng vắc-xin.

Vừa qua một bé gái (20 tháng tuổi, Trung Quốc) phải nhập viện cấp cứu sau thời gian được bố mẹ tự ý bổ sung canxi khiến nhiều cha mẹ thêm hoang mang lo lắng.

Nhặt được chiếc túi bên trong có lọ thuốc diệt chuột nhỏ bằng nhựa trong suốt chứa dung dịch màu đỏ, 6 trẻ nhỏ đã chia nhau uống.

Những ngày nghỉ Tết thời tiết nắng nóng, cộng với chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm làm trẻ nhỏ mệt mỏi, khó chịu và trẻ sốt, ốm là điều khó tránh khỏi. Vậy khi nào thì cần cho trẻ nhập viện?

Tính từ ngày 28 đến hết ngày mùng 3 Tết đã có 275 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ các loại; số ca nhập viện do đánh nhau giảm nhẹ và có 1 trường hợp tử vong do ngộ độc rượu bia. Sau 5 ngày nghỉ tết đã có 117 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông.

Hà Nội đang trong những ngày rét sâu khiến cho lượng bệnh nhân đột quỵ, tim mạch tăng đột biến.