Bình chữa cháy mini được nhiều người tiêu dùng quan tâm bởi thời gian qua báo chí đã đưa khá nhiều thông tin về hiện tượng ôtô, xe máy bị cháy.

Do các loại bình chữa cháy mini hiện nay có kích thước khá nhỏ gọn, loại nhỏ nhất chỉ cao hơn 20cm, dung tích nhỏ gọn như bình xịt côn trùng nên tiện lợi khi dùng cho ô tô, giá chỉ khoảng 130.000đ.

Trên thị trường hiện nay, thiết bị chữa cháy loại bình dùng cho xe ôtô là bình dạng bột, loại 0,5 – 1 kg, giá dao động trong  khoảng 120.000 - 150.000đ/bình.

Bình chữa cháy mini tại Hà Nội hầu hết đều có xuất xứ từ Trung Quốc, không có hướng dẫn bằng tiếng Việt.

Ngoài ra, bình cũng không nói rõ dung tích bột hay khí chứa trong đó bao nhiêu. Nhưng trọng lượng chung cho cả vỏ chỉ hơn 600g, ước tính dung tích thực chỉ khoảng vài trăm gram.

Bình cứu hỏa dạng khí thường đắt hơn so với bình dạng bột bởi loại bình này dễ bảo quản, bảo quản được lâu hơn so với bình bọt (bình bột dễ bị vón cục, nên thi thoảng phải lắc cho không vón cục và chỉ để được khoảng 2 năm).

Bình chữa cháy được chia làm 2 loại là bình chữa cháy mini và bình chữa cháy khí CO2.

Theo Duy Minh (Tổng hợp)/Gia đình Việt Nam