Noi-long-gian-cach

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về noi-long-gian-cach, cập nhật vào ngày: 16/04/2024

Trong 3 ngày TP.HCM "nới lỏng giãn cách", có 5.279 doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, nhiều doanh nghiệp khác đang chuẩn bị nguồn nhân lực, máy móc thiết bị để chuẩn bị hoạt động trở lại.

Trong dự thảo Chỉ thị về điều chỉnh các biện pháp thích ứng an toàn và phục hồi kinh tế, từng bước nới lỏng giãn cách xã hội từ 1/10, cho phép mở cửa nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh.

TP.Hà Nội đang từng bước nới lỏng một số hoạt động sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội. Đây là giải pháp mới được đưa ra sau khi Hà Nội cơ bản thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác phòng dịch.

Đêm 5-7, Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ở một số quận trên địa bàn thành phố.

Ngày 1/9, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng cho biết đang dự thảo văn bản về nới lỏng giãn cách xã hội và dự thảo quy định mới đang được lấy ý kiến các sở ngành, địa phương, dự kiến thực hiện từ ngày 5/9.

Hôm qua (3-5), ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, phóng viên Báo Hànộimới tiếp tục ghi nhận nhiều vi phạm về giãn cách xã hội trên toàn địa bàn thành phố với các dạng lỗi về không giữ khoảng cách...

Hôm qua, ghi nhận ngày thứ 6 thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội ở Hà Nội cho thấy, những vi phạm không thực hiện đúng quy định trong Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ mà Báo Hànộimới phản ánh trước đó...

Hôm qua (27-4), do thời tiết ấm áp và là ngày đi làm đầu tuần, nên lượng người ra đường rất đông. Tuy nhiên, đại đa số người dân khi ra đường đều đeo khẩu trang. Mối lo vẫn là việc giữ khoảng cách tối thiểu 1m...

Trong khi ngành chức năng luôn phát đi những thông điệp mạnh mẽ về phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ, thì ở một số nơi trên địa bàn Hà Nội...

Ngày cuối tuần (25-4), ngày đầu tiên sau khi Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24-4-2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới có hiệu lực, điểm chung...

Tiếp thu phản ánh của Báo Hànộimới về vi phạm thực hiện giãn cách xã hội trong sáng 22-4, chiều cùng ngày, các địa phương đã tăng cường nhắc nhở, xử lý, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành nghiêm...

Theo ghi nhận của phóng viên, trong những ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội, tại các chợ đầu mối của Hà Nội, trong khi chợ Long Biên (quận Ba Đình) nhộn nhịp, thì chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ) khá vắng khách.

Dù dịch bệnh Covid-19 chưa được kiểm soát hoàn toàn nhưng nhiều quốc gia trên thế giới đã nới lỏng lệnh phong tỏa. Và khi các công ty hoạt động trở lại, các biện pháp y tế cũng được thực hiện chặt chẽ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên sáng 24-4, Hà Nội có mưa, trời chuyển rét. Lượng người tham gia giao thông trên các trục đường chính khu vực ngoại thành thưa vắng.

Ngày 23/4, ngày đầu tiên thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội, đường phố Hà Nội đông đúc trở lại. Trong khi đa số người dân, cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm quy định, vẫn còn một bộ phận người dân vẫn chủ quan...