PCCC

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về PCCC, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Mới đây, UBND TP Hà Nội cho biết đã rút ngắn thời gian chờ đợi làm thủ tục cấp phép xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và doanh nghiệp.

Sau không ít những vụ hỏa hoạn xảy ra ở chung cư khiến cho cư dân hoang mang và lo lắng thì câu chuyện về chất lượng công trình, thiết bị PCCC càng được dư luận quan tâm hơn. Những vụ tranh chấp, khiếu nại giữa cư dân và chủ đầu tư xung quanh vấn đề này cũng vì thế mà ngày một nhiều.

Đám cháy bất ngờ bùng phát tại 1 tòa chung cư đang xây dựng trên đường Hoàng Quốc Việt, cột khói cao ngùn ngụt khiến nhiều công nhân và người dân đi đường sợ hãi. Hiện lực lượng PCCC đã có mặt tại hiện trường.

Với những bệnh nhân không có đủ điều kiện kinh tế để thuê nhà trọ đủ tiêu chuẩn thì các khu trọ cũ, giá rẻ quanh bệnh viện là lựa chọn thường xuyên. Nhưng rẻ cũng đồng nghĩa với việc nhà trọ thiếu đủ thứ, gồm cả tính an toàn.

Thủ tướng Chính phủ vừa giao nhiệm vụ cho các bộ liên quan tăng cường giám sát công tác liên quan phòng cháy chữa cháy tại các dự án nhà chung cư.

“Quy chuẩn, tiêu chuẩn PCCC đã xây dựng và đưa ra áp dụng nhưng thực tế ở Việt Nam nhiều công trình xây dựng không tuân theo. Chúng ta vẫn đổ lỗi cho Quy chuẩn, tiêu chuẩn là chưa hợp lý và đưa ra giải pháp cần phải thay đổi. Nhưng trên góc độ nghiên cứu tôi cho rằng Quy chuẩn không thể chạy theo thực tế”, TS. Phan Anh, Trường đại học Phòng cháy chữa cháy nhận định.

Trong khu vực nội thành, quận Đống Đa đứng đầu danh sách với 40 cơ sở vi phạm, sau đó đến quận Hai Bà Trưng với 28 cơ sở, Hoàn Kiếm 12 cơ sở.

Các khu tập thể cũ từ lâu đã được xem như một nét “đặc trưng” của Hà Nội. Tuy nhiên, sự an toàn về tính mạng, cuộc sống, tài sản của người dân sinh sống ở nhiều khu tập thể cũ trên địa bàn Thủ đô đang bị đe dọa.

Theo Cảnh sát PCCC TPHCM, trên địa bàn thành phố hiện có gần 100.000 căn nhà mất an toàn PCCC và có nguy cơ lớn xảy ra cháy nổ.

Hàng trăm hộ dân tại khu tái định cư (TĐC) Đồng Tàu (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đang phải sống trong cảnh lo âu, thấp thỏm vì cơ sở hạ tầng xuống cấp, hệ thống PCCC không đảm bảo, nước thải xả thẳng ra môi trường xung quanh các tòa nhà…

Hiện nay, việc đảm bảo an toàn PCCC là một trong những vấn đề “nóng hổi” và khẩn thiết của các dự án chung cư cao tầng. Trên địa bàn TP. Hà Nội, hệ thống PCCC của những dự án tái định cư hiện xuống cấp trầm trọng, thường xuyên không được kiểm tra, tu sửa...

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP. Hà Nội vừa tiếp tục công khai danh sách 108 cơ sở, công trình nhà cao tầng trên địa bàn tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy (PCCC). Đáng lưu ý, trong đó có tới 49 công trình chung cư cao tầng vi phạm.

Theo phản ánh của bạn đọc, mặc dù chưa được cơ quan chức năng nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy (PCCC) nhưng Công ty Thuận Viêt, chủ đầu tư dự án New City đã cho nhiều cư dân chuyển đến ở ổn định.

Sáng 31/5/2018, tại cuộc tiếp xúc đại biểu cử tri của UBND quận Hà Đông diễn ra tại hội trường của UBND phường La Khê, cư dân Usilk City mong đợi mọi thắc mắc và bức xúc của mình liên quan đến những lùm xùm của dự án thời gian qua sẽ được giải đáp. Nhưng trên thực tế, câu chuyện lại một lần nữa vẫn chỉ đi vào “ngõ cụt”.

Sáng ngày 20/05/2018, nhiều cư dân sống tại các tòa nhà Usilk cũng như nhiều khách hàng vẫn chưa được bàn giao nhà cùng nhau tập hợp lại, căng băng-rôn đòi quyền lợi dưới chân toà nhà.