Pha-san

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về pha-san, cập nhật vào ngày: 19/04/2024

Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội được Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 08/2021/QĐ-TTg chính thức có hiệu lực từ hôm nay,19/5.

Giá thép tăng đột biến trong quý I/2021 đã khiến tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp liên quan “đảo chiều”, từ “thăng hoa” trong năm 2020 đến nguy cơ phá sản ngay trong những tháng đầu năm 2021...

Dưới một tuổi, bộ tiêu hoá của trẻ chưa hoàn thiện nên cần những loại sữa đặc biệt để phù hợp. Dưới đây là danh sách các loại Điểm danh các loại sữa dành cho trẻ dưới 1 tuổi cùng đặc điểm dinh dưỡng, ưu điểm, nhược điểm.

Chi nhánh ở Mỹ của Muji (Nhật Bản) liên tục thua lỗ suốt 3 năm tài khóa gần nhất, trong đó năm ngoái lỗ khoảng 10 triệu USD và phải nộp hồ sơ xin phá sản.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, nhu cầu tự chi trả phí để vào cách ly phòng Covid-19 tại khách sạn rất lớn trong khi nhiều khách sạn đang đứng trước nguy cơ phá sản vì ế khách.

Thông tin chuỗi nhà hàng Món Huế đóng cửa, bị tố nợ tiền nhà cung cấp, nợ lương nhân viên đang thu hút sự chú ý.

Theo thống kê mới đây, tổng số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, giải thể, phá sản trong 2 tháng đầu năm 2019 lên tới 16.675 doanh nghiệp, bằng 104,36% doanh nghiệp thành lập mới.

Theo một báo cáo mới từ TechCrunch, Facebook được cho là đã chi trả khoảng 20 USD/tháng, trong 3 năm liên tục cho một số người dùng để được quyền thu thập dữ liệu. Và điều này một lần nữa làm dậy sóng các tranh cãi về quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân.

Mặc dù dẫn đầu về lĩnh vực có doanh nghiệp đăng ký thành lập mới nhưng nhiều chuyên gia e ngại rằng, đây là thời điểm đầy thách thức và khó khăn cho những “chiến binh mới” gia nhập thị trường bất động sản.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong năm 2017, cả nước có 126.859 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là gần 1.296 nghìn tỷ đồng, tăng 15,2% về số doanh nghiệp và tăng 45,4% về số vốn đăng ký so với năm 2016.

Thống kê cho thấy, trong 11 tháng năm 2017, số doanh nghiệp thành lập mới ở nhóm ngành bán buôn, bán lẻ là 41,6 nghìn doanh nghiệp, chiếm 35,9% tổng số doanh nghiệp thành lập mới, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước.

Với 88,8% số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng.

Tại báo cáo mới đây, nhóm nghiên cứu đến từ Công ty đo lường toàn cầu Nielsen đã đưa ra nhận định: Về dài hạn, cả thị trường thành thị và nông thôn đều cho thấy sự cải thiện mặc dù tăng trưởng lượng tiêu dùng vẫn còn thấp hơn năm ngoái.

Nửa đầu năm 2017, cả nước có gần 61.300 doanh nghiệp thành lập mới, trong đó có tới 21.500 doanh nghiệp nằm trong lĩnh vực bán buôn, bán lẻ.