Phao-hoa

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về phao-hoa, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Mở bán trực tuyến chính thức từ 14h ngày 8/5 trên trang diff.vn, lượng vé xem Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023 được đặt, theo tiết lộ từ Ban Tổ chức, đã chiếm tới hơn 60% quỹ vé.

Say mê trong những “vũ điệu ánh sáng” rực rỡ trên sông Hàn, đắm chìm trong xứ sở thần tiên trên đỉnh Bà Nà hay cuồng nhiệt bên dòng chảy sôi động của những lễ hội khắp thế giới,…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, thành phố sẽ không bắn pháo hoa tại công viên Thống Nhất vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2022 như kế hoạch ban đầu để phòng, chống dịch Covid-19.

Lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho biết, thành phố không tổ chức bắn pháo hoa, các điểm biểu diễn văn hóa nghệ thuật và đếm ngược chào năm mới 2022.

TP Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại một điểm duy nhất vào đêm giao thừa Tết Nhâm Dần 2022.

Thường trực Tỉnh ủy đã họp và thống nhất, dừng việc bắn pháo hoa tại 3 điểm dự kiến ban đầu tại huyện Ngọc Lặc, thị xã Nghi Sơn và và thị xã Bỉm Sơn.

Liên quan đến kế hoạch bắn pháo hoa chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng, Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, Bộ Tư lệnh Thủ đô đề xuất tạm dừng bắn pháo hoa vào đêm 2/2.

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, TP Hà Nội có 30 địa điểm bắn pháo hoa và bạn có thể tham khảo một số địa điểm thưởng trọn màn pháo hoa rực rỡ từ hôm nay.

Quận Hoàn Kiếm tổ chức hoạt động không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận từ tối ngày 31/12 - sớm hơn một ngày trong dịp Tết Dương lịch 2021 để phục vụ nhân dân,

Mùa lễ hội cuối năm, Đà Nẵng cuốn hút du khách với những lễ hội đếm ngược đón năm mới sôi động, hoành tráng và nhiều sự kiện văn hóa - nghệ thuật đặc sắc.

Theo ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội, đơn vị này đã làm báo cáo để xuất UBND Thành phố cho bắn pháo hoa vào dịp Tết Dương lịch 2021.

Theo nghị định 137 có hiệu lực từ 11/1/2021, người dân được phép sử dụng pháo hoa trong các dịp lễ, tết, sinh nhật... Dù mới ban hành ít ngày nhưng nghị định này đã nhận được rất nhiều ý kiến, bàn luận của xã hội.

Những ngày này, miền Bắc đã bắt đầu rét ngọt! Cái rét đầu mùa vương vất trên từng nhánh cây, ngọn cỏ.

Ngày 15/01/2020 ông Phạm Đăng Quyền - Phó chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký văn bản đồng ý cho tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp tập trung tại 3 địa phương của tỉnh này trong đêm Giao thừa Tết Canh Tý năm 2020.

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND chỉ đạo việc tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán tại 30 trận địa.