Phat-trien-do-thi

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về phat-trien-do-thi, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 nhằm phát triển Hà Nội trở thành đô thị hiện đại, thông minh, thúc đẩy phát triển các đô thị vệ tinh, rà soát và triển khai đồng bộ các chương trình

Nhằm hướng tới TP. Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh, chiều ngày 5/8, TP. Cần Thơ đã tổ chức hội thảo “Xây dựng TP. Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh giai đoạn 2021 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Thường trực HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 08/QĐ-HĐND về việc tổ chức Đoàn giám sát của HĐND thành phố giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công là nhà.

Trong năm tới, Bộ Xây dựng phấn đấu đưa diện tích nhà ở bình quân cả nước phấn đấu đạt 25,5m2/người. Đồng thời, tỷ lệ đô thị hóa toàn quốc đạt 41,5-42%.

Đô thị hóa gắn liền với ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phát triển đô thị thông minh được xem là giải pháp quan trọng, “chìa khóa” để tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy xã hội khởi nghiệp.

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, biến đổi khí hậu.

Singapore tiếp tục đứng đầu bảng xếp hạng Chỉ số thành phố thông minh của gần 120 thành phố, do Trường Kinh doanh Viện Quản lý phát triển Thụy Sĩ và Đại học Công nghệ và Thiết kế Singapore công bố.

Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh phát triển đô thị thông minh tại Việt Nam không thể tách rời mà phải gắn kết chặt chẽ với quá trình chuyển đổi số tại địa phương.

Sunshine Group theo đuổi triết lý phát triển bất động sản: "Mỗi sản phẩm ra đời đều hướng đến trải nghiệm trọn vẹn của "người dùng cuối"".

Ngày 1/7/2021, TP. Hà Nội chính thức thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị theo Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội tại các phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây.

Đây là thông tin mà Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu đã đưa ra tại buổi tọa đàm "Đòn bẩy cho logistics nông sản đồng bằng sông Cửu Long" vừa được tổ chức tại Hậu Giang.

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành văn bản số 931/UBND-KT về việc xây dựng Kế hoạch của UBND thành phố thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về "Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị.

Theo Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030, dự kiến Việt Nam sẽ có 3 tỉnh là thành phố trực thuộc Trung ương gồm: Bắc Ninh, Thừa Thiên Huế và Khánh Hòa.

Công tác quy hoạch và phát triển đô thị có ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội cũng như xây dựng và phát triển Thủ đô, không chỉ trước mắt, mà còn có tính chiến lược, lâu dài.

Mới đây, tại trụ sở Chính phủ, gặp mặt lãnh đạo Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, quy hoạch phát triển đô thị là một kênh tăng trưởng quan trọng, cần có tầm nhìn.