phòng chống dịch bệnh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về phòng chống dịch bệnh, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Chúng ta không thể chống lại dịch bệnh Covid-19 nhưng hãy chọn các loại thực phẩm có thể giúp bạn tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Theo số liệu chính thức, đại dịch Covid-19 đã lây bệnh cho hơn 519.300 người. Tính đến tối thứ Năm, ít nhất 23.820 ca tử vong và virus được phát hiện ở ít nhất 171 quốc gia, được thể hiện ở những bản đồ dưới đây.

Dù hai thành phố Hà Nội và TP HCM đã có văn bản chỉ thị đóng cửa các cơ sở kinh doanh nhưng các quán trà đá vẫn nhộn nhịp.

Chủ tịch TP Hà Nội xác định: "Quan trọng nhất hiện nay là khâu chữa bệnh cho bệnh nhân tại bệnh viện. Từ đó, xác định công tác chuẩn bị mọi nguồn lực, trang thiết bị để thực hiện việc điều trị cho bệnh nhân".

Từ 0h ngày 21/3, Tổng công ty đa phương tiện VTC (đơn vị vận hành đầu số 1407) và các nhà mạng đã thông báo miễn cước tin nhắn chung tay ủng hộ Covid-19 và đã nhận được sự đồng tình của nhiều người.

Kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, cùng với sự chủ động, nghiêm túc của thành phố, nhiều địa phương đã có những cách làm hay để chung tay đối phó với dịch, đồng thời xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty con Fe Credit vừa quyết định đóng góp 15 tỷ đồng nhằm góp phần ứng phó, giảm thiểu thiệt hại từ bệnh dịch...

Nếu nghi ngờ bản thân bị lây nhiễm Covid-19, điều quan trọng nhất và đầu tiên cần làm là tự cách ly bản thân để bảo vệ những người xung quanh.

BQL Chùa Hương cho biết, đơn vị đã tạm dừng đón khách tham quan từ nay đến hết tháng 3/2020.

Ca bệnh F0, F1, F2, F3 là thế nào và làm sao để cách ly tại gia đình an toàn nhất là thắc mắc của nhiều người, bài viết sau đây của chúng tôi sẽ giúp bạn giải đáp câu hỏi đó.

Khởi động Tháng Thanh niên năm 2020, Quận đoàn Hoàng Mai (Hà Nội) đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực để chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch Covid-19.

Các trường hợp có tiền sử đi về từ Thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsan (vùng dịch tại Hàn Quốc) đang được các cơ quan chức năng của TP kiểm soát chặt chẽ.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều ngành nghề dịch vụ, trong đó có dịch vụ vận tải khách đang phải đối mặt với tình trạng vắng vẻ, đìu hiu khi lượng khách có nhiều dấu hiệu sụt giảm.

Chiều 19/2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Covid-19 của TP Hà Nội đã giao ban trực tuyến dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban chỉ đạo.