Phong-tranh

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về phong-tranh, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Dịch Covid-19 đã ở ngay sát mọi người, bất cứ ai cũng có thể bị nhiễm bệnh và trở thành nguồn lây bệnh cho người khác.

4 tập thể của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cùng 3 bác sĩ tham gia đoàn đón 30 công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán (Trung Quốc) để phòng tránh dịch corona (nCoV) đã được Bộ Y tế tặng Bằng khen…

Hệ tiêu hóa của trẻ còn rất non yếu, do đó rất dễ bị ngộ độc thực phẩm, đặc biệt vào những ngày Tết. Khi trẻ có những dấu hiệu bất thường về đường tiêu hóa, bố mẹ cần hết sức lưu ý.

Để tăng cường hệ tiêu hóa cho trẻ bố mẹ cần xây dựng cho trẻ thói quen ăn uống khoa học để con phát triển toàn diện hơn mỗi ngày.

Cách phòng tránh và khắc phục tình trạng ngộ độc thực phẩm như thế nào thì không phải ai cũng biết.

Tiếp xúc với thủy ngân, dù chỉ một lượng nhỏ cũng có thể gây ra các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng đối với con người.

Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhiệt độ tăng cao, làm cho trẻ nhỏ dễ bị mất nước kèm theo mất điện giả, gây nên nhiều bệnh nguy hiểm mà phụ huynh cần đặc biệt lưu ý...

Những mánh khóe này được các tay trộm cắp xe ô tô thường xuyên sử dụng, các lái xe cần biết để có biện pháp tránh bị mất trộm.

Nếu ăn ốc biển kiểu này, bạn có thể bị ngộ độc, rơi vào hôn mê, nguy hiểm tính mạng chỉ sau 30 phút hoặc vài giờ đồng hồ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng.

"Bệnh từ miệng mà vào" - Câu này tức là bệnh chúng ta đang có đến từ đồ ăn, thức uống chúng ta nạp vào hàng ngày. Vậy đâu là những thực phẩm độc hại gây bệnh tật cho con người.

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1767/SYT-NVY gửi UBND các quận, huyện trên địa bàn về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng chống bệnh sởi...

Trước nguy cơ nhiều dịch bệnh có thể bùng phát trong mùa hè, lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu tiếp tục củng cố và nâng cao khả năng phản ứng nhanh của các đội chống dịch cơ động trên địa bàn thành phố.

WHO cảnh báo mọi khu vực trên thế giới đều đang đối mặt với dịch sởi, đối tượng chủ yếu là trẻ em. Vậy dấu hiệu nào để nhận biết và có những cách nào để phòng tránh bệnh sởi?

Liên quan đến vụ 8 cháu bé bị đuối nước tại Hòa Bình, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công an chỉ đạo điều tra làm rõ nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 3 năm 2019.