Qua-mang

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về qua-mang, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Ngày 18/9, UBND thành phố Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết địa phương này vừa được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu "Măng cụt Bảo Lộc".

Những ngày gần đây, măng cụt xanh đang tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội từ facebook cho tới Tiktok. Chỉ vài lượt vuốt màn hình, chúng ta lại bắt gặp hình ảnh măng cụt xanh.

Vừa qua, nhiều nạn nhân khiếu nại tới FE CREDIT về việc bị các đối tượng sử dụng chiêu trò lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền của khách hàng dưới hình thức vay tiền qua mạng.

Nghị quyết số 22/NQ-CP về phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 2-2022 của Chính phủ vừa được ban hành, trong đó có nội dung đáng chú ý về xây dựng Luật Đấu thầu...

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1042/UBND-KH&ĐT về việc tăng cường công tác đấu thầu của các đơn vị thuộc TP. Hà Nội năm 2021.

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Văn bản số 3827/UBND-ĐT ngày 10-8-2020 về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong điều kiện diễn biến mới, phức tạp của dịch Covid-19...

Các đối tượng đã thực hiện trót lọt hàng loạt vụ lừa đảo qua mạng và chiếm đoạt tiền của nhiều nạn nhân.

Điều khiến tôi khiếp sợ nhất khi đi ngoài đường, trong những ngày “bình thường mới” này, là các anh chàng “shipper” (người giao hàng) xồng xộc lao trên xe máy điều khiển bằng một tay, tay kia cầm điện thoại...

Để phòng ngừa dịch Covid 19, đảm bảo sức khỏe cho học sinh, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn cho giáo viên, học sinh tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến...

Bộ Công Thương khẳng định, hình thức mua bán hàng trực tuyến được đẩy mạnh và hỗ trợ phát triển, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khiến nhiều doanh nghiệp, hàng quán phải tạm đóng cửa.

Nhu cầu đổi tiền mới tại các chợ đen bắt đầu tăng cao trong vài năm trở lại đây khi mà các ngân hàng giới hạn việc đổi tiền lẻ, tiền mới nguyên serie trong dịp Tết Nguyên đán.

Phụ huynh không nên cùng con trả thù những kẻ bắt nạt trên mạng mà cần trấn an, trao quyền để con có những hành động tích cực.

Từ ngày 15-11, Sở GTVT Hà Nội chính thức triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho 24 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đường bộ và đường thủy nội địa.

Tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng không có nguồn gốc xuất xứ, quảng cáo sai sự thật... trên các trang bán hàng điện tử, mạng xã hội vẫn đang diễn ra phức tạp.

Bộ GTVT cho biết vào tháng 9, sẽ triển khai thí điểm hai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 trên Cổng dịch vụ công quốc gia là thủ tục cấp GPLX và đổi GPLX, tháng 11/2019 sẽ triển khai chính thức.