Quoc-hoi

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về quoc-hoi, cập nhật vào ngày: 19/04/2024

Nhà Quốc hội, cầu Nhật Tân, tòa nhà Keangnam, Lotte, khu đô thị Royal City, công viên Hòa Bình hay sân vận động Quốc gia Mỹ Đình... là những công trình quy mô, tầm cỡ, mang lại diện mạo hiện đại cho thủ đô Hà Nội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chuyển đổi sang đầu tư công đối với 2 dự án thành phần thuộc Dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 2017 - 2020.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chuẩn bị báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2020 để gửi đến đại biểu Quốc hội.

Mới đây, Quốc hội đã thông qua 12 chỉ tiêu chủ yếu cho năm 2021 với 89,21% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành.

Với 89,21% đại biểu nhấn nút tán thành, sáng 11/11 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Trong đó, Nghị quyết đặt mục tiêu năm 2021, GDP tăng khoảng 6%.

Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, công tác phòng, chống tham nhũng được Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, đã tiến hành thanh tra và kết luận nhiều vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án hợp tác công tư nhằm công khai, minh bạch các dự án xã hội hóa y tế để các cơ quan chức năng và người dân tiện theo dõi, giám sát.

Các đại biểu cho rằng, kết quả thực hiện mục tiêu kép của Việt Nam tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng ghi nhận, con số tăng trưởng 2 - 3% GDP là con số tuyệt vời trong bối cảnh thế giới nói chung.

Mô hình Hội nghị mô phỏng Liên hợp quốc là sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ tiếp cận tri thức một cách lý thú. Từ đó mang lại cơ hội để học sinh, sinh viên trau dồi ngoại ngữ, kỹ năng mềm như tranh biện, làm việc nhóm...

Sáng 19-6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XIV, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, với 91,51% đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế...

Với 90,27% tổng số đại biểu Quốc hội tán thành, "kinh doanh dịch vụ đòi nợ" chính thức không được phép hoạt động.

Nhiều ĐBQH đều đồng tình, ủng hộ phương thức quản lý cư trú của công dân thông qua mã số định danh thay thế cho hộ khẩu đã tồn tại hơn 70 năm qua.

Trước Nghị trường, ĐBQH Dương Minh Ánh đề nghị Chính phủ đề nghị bổ sung gói hỗ trợ thất nghiệp cho các đối tượng là giáo viên mầm non tư thục mất việc sau đại dịch COVID-19.

Sáng nay (11-6), tại kỳ họp thứ chín đang diễn ra, Quốc hội đã đồng ý phê chuẩn việc miễn nhiệm chức Phó Thủ tướng Chính phủ với đồng chí Vương Đình Huệ do được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Theo ĐBQH Trần Thị Quốc Khánh chưa bao giờ người dân Hà Nội lại phải trải qua tình trạng ô nhiễm không khí đến mức cơ quan chức năng khuyến cáo người dân ở nhà, đóng cửa sổ, không ra ngoài.