rét đậm rét hại

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về rét đậm rét hại, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Theo trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết năm nay các đợt rét có xu hướng đến muộn hơn so với trung bình nhiều năm, mỗi đợt sẽ kéo dài từ 7-10 ngày.

Dự báo, khoảng chiều và đêm mai (29/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương vừa đưa ra nhận định về thời tiết đêm 28 và ngày 29/12/2015.

Sáng nay (15/12), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ gây mưa, mưa rào rải rác ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Dự báo, đêm nay và ngày mai (15/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi rét đậm. Trong các ngày 16 và 17/12, các tỉnh Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm trên diện rộng, vùng núi rét hại.

Dự báo, khoảng đêm nay (13/12), một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ, Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Sáng nay (26/11), nền nhiệt độ ở Hà Nội chỉ khoảng 15-18 độ C. Đây được coi là đợt rét đậm nhất từ đầu mùa Đông 2015 này. Nhiều người khi ra đường đã phải trang bị quần áo thật ấm để đảm bảo sức khỏe. Riêng giới trẻ thì họ lại tỏ ra thích thú với cái lạnh rất đặc trưng của Hà Nội.