SARS-CoV-2

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về SARS-CoV-2, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Sáng 30/7, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 thông báo đã ghi nhận thêm 9 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 8 ca tại Đà Nẵng và 1 ca tại Hà Nội.

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 cho biết, tính đến 6h ngày 29/7, Việt Nam có tổng cộng 446 ca mắc Covid-19, trong đó ghi nhận 8 ca mắc mới.

11 ca mắc mới có người bệnh, bác sĩ, y tá của Bệnh viện Đà Nẵng, hầu hết đều tỉnh, tiếp xúc tốt. Một số người trong đó có liên quan, tiếp xúc gần với bệnh nhân 416.

Bộ Y tế vừa có công văn gửi Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc các Bệnh viện trực thuộc các Trường Đại học Y, Dược; Sở Y tế các tỉnh, TP... yêu cầu tăng cường phối hợp nhằm phát hiện sớm các ca Covid-19.

Tính đến 6h ngày 24/7, thế giới còn tới 5.471.320 người vẫn còn virus SARS-CoV-2 trong cơ thể, trong đó có 66.298 người ở thể nặng, nguy kịch.

Trung Quốc không ghi nhận ca Covid-19 mới nào trong công bố ngày 23/5, lần đầu tiên kể từ khi nước này bắt đầu công bố dữ liệu hồi tháng 1 năm nay.

Ngày 22/5, Bộ Y tế thông báo không ghi nhận thêm ca mắc mới, tổng số ca mắc hiện nay là 324, trong đó có 266 bệnh nhân đã khỏi, 58 người đang tiếp tục điều trị.

Quan chức của WHO cảnh báo rằng dịch Covid-19 còn lâu mới kết thúc và loài người có thể không bao giờ tiêu diệt nổi virus SARS-CoV-2.

Một số tin tức mới nhất về tình hình dịch COVID-19: Nghiên cứu của chuyên gia Đức chỉ ra rằng hơn 20% số bệnh nhân mắc COVID-19 không có triệu chứng. Trong khi đó, làn sóng lây nhiễm dịch COVID-19 đầu tiên ở châu Âu...

Theo quy định, nếu trong 28 ngày, tính từ ngày bệnh nhân cuối cùng từ cộng đồng được phát hiện mắc bệnh và cách ly tại cơ sở y tế mà không phát sinh bệnh nhân mới, mới có thể tính đến việc công bố hết dịch Covid-19.

Các nhà khoa học Mỹ đã ca ngợi một bước đột phá trong cuộc chiến chống lại Covid-19 sau khi một thử nghiệm cho thấy các bệnh nhân cho kết quả tốt với thuốc kháng virus, thúc đẩy hy vọng toàn cầu trở lại bình thường.

Các chuyên gia y tế của Italy và Anh đang điều tra về khả năng liên quan giữa dịch Covid-19 và nhóm bệnh giống như bệnh Kawasaki.

Những giọt nước mắt, những lời cảm ơn, nghẹn ngào của những bệnh nhân được điều trị khỏi Covid-19 khiến ai nấy vô cùng xúc động. Nhiều người khi trở về nước đã viết thư “Cám ơn Việt Nam!”.

Bộ Y tế vừa giao 4 bệnh viện gồm Bạch Mai, Bệnh Nhiệt đới T.Ư, Nhi T.Ư và Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hỗ trợ xét nghiệm SARS-CoV-2 cho thành phố Hà Nội.

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 vừa có văn bản khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xét nghiệm COVID-19.