So-du-lich-ha-noi

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về so-du-lich-ha-noi, cập nhật vào ngày: 24/04/2024

Du lịch Hà Nội đã bước qua một năm đầy thách thức vì dịch Covid-19. Để phục hồi du lịch thời kỳ hậu Covid-19, các DN cần chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn sau thông qua khai thác tiềm năng, thế mạnh vốn có của Thủ đô.

Theo thông tin từ Sở Du lịch Hà Nội cho biết, trong 3 ngày nghỉ dịp Tết Dương lịch 2021 (từ 1 đến 3/1/2021), Thủ đô Hà Nội ước đón gần 118.500 lượt khách.

Tạp chí du lịch uy tín Condé Nast Traveler công bố giải thưởng Readers’ Choice Awards năm 2020 do độc giả bình chọn, trong đó Việt Nam đứng thứ 9 trong top 20 quốc gia là điểm đến du lịch được yêu thích nhất năm 2020.

Dịch bệnh Covid-19 khiến tư duy và hành vi của du khách Việt Nam hoàn toàn thay đổi. Để rồi đến một ngày, chúng ta chợt nhận ra, đi đâu quan trọng không phải đi bao xa, mà là đi cùng ai...

Việt Nam đang quay trở lại thời kỳ "bình thường mới". Với ngành du lịch nói riêng, du lịch nội địa chính là nút mở duy nhất tại thời điểm này để từng bước "vực dậy" và hồi phục.

Để đảm môi trường du lịch an toàn trong dịp Quốc khánh 2/9, Sở Du lịch Hà Nội đề nghị các cơ sở hoạt động du lịch trên địa bàn tuyên truyền phòng, chống dịch.

Dịch Covid-19 trở lại, du lịch Việt như rơi vào "vòng xoáy tử thần". Thời điểm này, việc các doanh nghiệp nhận thức sâu sắc về "kết bè" để vượt "siêu bão" là điều vô cùng cần thiết.

Sau đợt dịch Covid-19 đầu năm 2020, du lịch Hà Nội bắt đầu khởi sắc khi nhiều doanh nghiệp đón lượng khách lớn. Niềm vui vừa nhen nhóm, thì đợt dịch thứ hai xuất hiện vào cuối tháng 7...

Trước tình hình dịch Covid – 19 đang tái phát tại một số vùng, ngày 28/7, Sở Du lịch Hà Nội đã ban hành Công văn 597/SDL-QL-CSLT tới các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trên địa bàn Hà Nội về việc tiếp tục...

Khách quốc tế đến Việt Nam giảm mạnh, gần 40% trong tháng 2, do tác động của dịch Covid-19, đặc biệt với một số thị trường như Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore giảm sâu nhưng khách châu Âu vẫn tăng.

Tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức vào chiều 18-2, Sở Du lịch Hà Nội, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội cho biết đã xây dựng các kịch bản để chuẩn bị khôi phục lại thị trường...

Lượng khách du lịch đến các khu, điểm du lịch trên địa bàn Hà Nội đến nay đã đạt từ 50-70% so với thời điểm không có dịch COVID-19 (nCoV), đối tượng giảm nhiều chủ yếu là khách nội địa.

Hồ Gươm - thắng cảnh du lịch nổi tiếng của Hà Nội trong những ngày bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh do virus Corona gây ra vắng hơn thường lệ.

Các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn Hà Nội đồng loạt mở cửa trở lại từ ngày 6-2, sau khi tạm dừng hoạt động để khử khuẩn, chuẩn bị các điều kiện bảo đảm an toàn cho du khách...

Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, năm 2019, lượng khách du lịch đến Hà Nội ước đạt xấp xỉ 29 triệu lượt khách, tăng 10,1 % so với năm 2018.