So-y-te-ha-noi

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về so-y-te-ha-noi, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Thống kê từ Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, trên địa bàn thành phố đã ghi nhận 247 trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH), với nhiều ổ dịch nhỏ rải rác, trong đó 2 ổ dịch có nguy cơ bùng phát là tại xã...

Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp phát triển là mục tiêu hàng đầu của thành phố Hà Nội, thông qua các giải pháp cụ thể, hiệu quả, kịp thời. Trong bối cảnh dịch Covid-19, việc đồng hành cùng doanh nghiệp...

Quý I/2020, do tác động của dịch Covid-19 nên cũng như cả nước, hầu hết các chỉ tiêu tăng trưởng của Hà Nội đều thấp hơn so với cùng kỳ năm 2019.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội yêu cầu CDC thành phố xây dựng kế hoạch phân bổ test xét nghiệm nhanh Covid-19 cho các đơn vị để xét nghiệm sàng lọc, đồng thời rà soát sinh phẩm xét nghiệm Covid-19.

Đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng trên toàn cầu làm gián đoạn hầu hết hoạt động kinh tế, xã hội; các hoạt động sản xuất đang sụt giảm; kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại…

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu rõ: Chúng ta phải trả lời được câu hỏi “Hà Nội đã tiên phong, gương mẫu và chiến thắng quan trọng trong cuộc chiến chống Covid-19; liệu Hà Nội có thể tiên phong, gương mẫu...

Sàng lọc người bệnh ngay khi đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; phân luồng người bệnh; quản lý ca bệnh nghi ngờ có thể mắc Covid-19 là những nội dung chính trong văn bản chỉ đạo 1188/SYT-NVY của Sở Y tế gửi các cơ sở...

Nhiều người đang cách ly tập trung để phòng dịch Covid-19 đặt câu hỏi: Hà Nội đã huy động khách sạn vào việc tổ chức cách ly tập trung chưa? Tôi sẵn sàng chi tiền để được đưa vào cách ly tại khách sạn có được không?...

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Sars-CoV2, Hà Nội đã có những biện pháp quyết liệt chống dịch đồng thời đưa ra những chính sách thiết thực, kịp thời, đồng hành, hỗ trợ nhân dân trong tâm dịch Covid-19...

Đây là một trong những nhiệm vụ về cải cách tài chính công của thành phố Hà Nội triển khai trong quý I và cả năm 2020 trên địa bàn thành phố.

Trả lời phỏng vấn Báo ANTĐ trưa nay, 10-3, TS Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho rằng, nói ngành y tế “bỏ lọt” kiểm dịch y tế ở sân bay, chậm cách ly bệnh nhân số 17 nhiễm Covid-19 là… không chính xác.

Để đảm bảo việc phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế yêu cầu cách ly y tế trong vòng 14 ngày với những người có tiếp xúc gần với người mắc bệnh, người nghi ngờ và những người về từ vùng dịch...

Tính đến ngày 4/3, Hà Nội đang cách ly 2.245 người trở về từ các vùng dịch (Trung Quốc, Hàn Quốc, Italia, Iran).

TS Nguyễn Khắc Hiền, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội chia sẻ, với các y bác sĩ, thật khó để nói không có chút chạnh lòng khi vào ngày kỷ niệm 65 năm của ngành không có mít tinh, không cờ, không hoa chúc mừng...

Theo Bí thư Thành uỷ, đây là dịch dễ lây nhưng khó phòng. Do đó, cần rà soát tất cả các chỉ đạo của TP một cách trực tiếp để có phương án hợp lý và cần tổ chức diễn tập phòng, chống dịch Covid-19.