Song-hong

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về song-hong, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Theo ý kiến của đại biểu Quốc hội, cần thiết phải bổ sung vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) một điều khoản để làm sao quy hoạch đô thị ven sông Hồng, sông Đuống trở thành điểm đột phá...

Người dân cho rằng, chính quyền địa phương đã cưỡng chế tháo dỡ không đúng quy định, trong khi tài sản bị phá dỡ, san gạt và họ không nhận được bất kỳ bồi thường, hỗ trợ nào?

Chậm nhất nửa đầu tháng 1/2022, Hà Nội sẽ đủ cơ sở pháp lý để phê duyệt Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và Quy hoạch phân khu đô thị sông Đuống.

Theo Quy hoạch tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội sẽ có 18 cây cầu vượt sông Hồng. Đây là những cây cầu thông thương cho đô thị hai bên bờ Nam - Bắc, góp phần quan trọng vào sự phát triển toàn diện của Thủ đô.

Suốt một thời gian dài, vụ việc “mất nhà khi về quê ăn Tết” xảy ra tại phường Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội) chưa được giải quyết dứt điểm. Điều này khiến người dân bất an vì có thể sự việc tiếp tục xảy ra lần nữa.

Theo Quy hoạch giao thông vận tải thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng phê duyệt, Hà Nội sẽ xây dựng mới 10 cầu qua sông Hồng.

Thường trực Thành ủy Hà Nội đã nghe báo cáo và thống nhất về chủ trương đối với cả 6 đồ án quy hoạch phân khu (1/2.000) nội đô lịch sử bao phủ 4 quận, gồm: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng.

Định hướng 5 năm 2021-2025, hoàn thành các quy hoạch phân khu nội đô lịch sử, quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, sông Đuống, các quy hoạch phân khu đô thị vệ tinh; khớp nối đồng bộ QH nông thôn và khu vực đô thị.

Mùa mưa bão đến gần, nhưng tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép ở lòng sông, nhất là vùng giáp ranh, vẫn có dấu hiệu phức tạp. Do vậy, lực lượng chức năng và các cấp, các ngành của Hà Nội đang tăng cường kiểm tra...

Các doanh nghiệp giữ được đà tăng trưởng lợi nhuận cho biết họ đã phải nỗ lực tiết kiệm chi phí tài chính, chọn lựa khách hàng trọng điểm và thay đổi chiến thuật sản phẩm...

Nhà máy nước mặt sông Đuống do công ty Cổ phần nước mặt sông Đuống làm chủ đầu tư có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 lên tới 5.000 tỷ đồng, nhưng lại là đại dự án có nhiều rủi ro.

Được biết, khoảng 23h30 ngày 24-8, tổ công tác của Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường thủy số 2 trong quá trình tuần tra đã phát hiện và kịp thời cứu được một cô gái đang trôi giữa sông Hồng.

Ông Võ Tiến Hùng – Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội cho biết, đề xuất dẫn nước sông Hồng vào làm sạch sông Tô Lịch và điều tiết mực nước hồ Tây đang được thành phố xem xét.

Theo báo cáo của Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội, có đến 80% bãi tập kết, trung chuyển vật liệu xây dựng ven sông hoạt động trái phép trong tổng số 188 bãi đang hoạt động.

Tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn xã Châu Quế Thượng, Lang Thíp, huyện Văn Yên (Yên Bái) khiến cho đất sản xuất nông nghiệp bị sạt lở, gây bức xúc cho người dân.