Sot-ret

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về sot-ret, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Tiến sĩ David Boulware, bác sĩ về bệnh Truyền nhiễm tại Đại học Minnesota, nhà nghiên cứu chính của thử nghiệm lần này cho biết, thuốc điều trị sốt rét mà Trump ca ngợi không thể ngăn được Covid-19.

Bộ Y tế cảnh báo người dân không nên tự ý sử dụng thuốc để chống COVID-19 bởi chúng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng do tác dụng không mong muốn của thuốc.

Cục Quản lý dược khuyến cáo việc người dân tự ý mua thuốc chứa hoạt chất Chloroquin/Hydroxychloroquin để điều trị, dự phòng Covid-19 có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.

Theo các bác sĩ, người dân không nên tự ý mua thuốc Hydroxychloroquine vì có nhiều tác dụng phụ nguy hiểm như suy tủy, suy gan, bệnh cơ tim cấp, có thể đe dọa tính mạng.

Các chuyên gia khuyến cáo, nhiễm sán lợn không phải là bệnh cấp tính như sởi hay sốt xuất huyết, chính vì thế các bậc cha mẹ không nên quá hoang mang lo lắng.

182 trẻ dương tính sán lợn là con số được cập nhật tới thời điểm 21h tối 17/3, trên tổng số gần 1.700 ca làm xét nghiệm.

Sáng 16-3, tại Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng Trung ương thêm hàng trăm phụ huynh đưa con em từ Bắc Ninh xuống xét nghiệm sán lợn.

Báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết mỗi năm có hơn 1,5 triệu người trên toàn cầu chết và hàng trăm triệu người mắc bệnh do muỗi gây ra. Dưới đây là thống kê những căn bệnh nguy hiểm xuất phát từ muỗi đốt.