Tay-ho

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tay-ho, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Nhằm chủ động tuyên truyền sâu rộng và giúp nhân dân trên địa bàn huyện hiểu rõ hơn về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-19 gây ra, UBND quận Tây Hồ đẩy mạnh công tác tuyên truyền mạnh mẽ...

Xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp, đã có những chỉ đạo "nóng" nhưng nhiều năm qua những vi phạm này vẫn "đóng băng" tại các phường, quận trên địa bàn TP. Hà Nội.

Mặc dù Chùa Trấn Quốc, phủ Tây Hồ đều dán thông báo tạm dừng đón khách song đến chiều 5/2/2020, vẫn có khá nhiều du khách tìm đến.

Nhiều người dân cảm thấy khó hiểu khi khu vực Tây Hồ, nơi có hồ nước tự nhiên lớn nhất Thủ đô và nhiều cây xanh lại có chất lượng không khí luôn ở mức xấu.

UBND phường Nhật Tân, quận Tây Hồ buông lỏng quản lý, “tiếp tay” cho xây dựng nhà ở trái phép trên đất nông nghiệp.

Tình trạng xây dựng sai phép trên đất nông nghiệp diễn ra tràn lan trên địa bàn phường Yên Phụ, phá vỡ quy hoạch đô thị quận Tây Hồ.

Tính đến thời điểm hiện tại, sau hơn 2 tháng, Sở Tài nguyên môi trường Hà Nội và chính quyền địa phương vẫn "im lặng", không có bất cứ động thái phản hồi nào trước sự việc trên...

Liên quan đến sai phạm trong việc cấp sổ đỏ cho mảnh đất số 458 Hoàng Hoa Thám, (Hà Nội), sau nhiều lần "né tránh", mới đây, Chánh VP Quận tiếp tục "đùn đẩy" trách nhiệm phát ngôn.

Theo PGS.TS. Đặng Văn Hà - Phó Viện trưởng Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị (Đại học Lâm nghiệp), việc di chuyển hơn 100 cây hoa sữa ra khỏi nội đô trong thời tiết nắng nóng là chưa hợp lý

Trước ý kiến của người dân về mùi hoa sữa nồng nặc gây ảnh hưởng đến cuộc sống, UBND TP Hà Nội đã quyết định cho di chuyển hơn 100 cây hoa sữa ra khỏi nội thành thủ đô theo nguyện vọng của dân...

Tiếp tục diễn biến sự việc xảy ra sai phạm trong việc cấp sổ đỏ tại nhà 458 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội, dẫn đến tình trạng chiếm đoạt nhà trái phép, chính quyền yêu cầu giữ nguyên hiện trạng.

Sự việc liên quan đến sai phạm trong việc cấp sổ đỏ cho bà Tống Thị Hồng Vân – người đang tranh chấp với gia đình bà Hồ Thị Lộc về mảnh đất số 458 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội.

Sự việc liên quan đến sai phạm trong việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Sổ đỏ) cho bà Tống Thị Hồng Vân và ông Nguyễn Ngọc Nam (458 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Khu vực cầu vượt Hoàng Hoa Thám - Văn Cao (quận Tây Hồ) đang trở thành một “bãi rác” lớn với nhiều loại rác thải được vứt tràn lan tại đây gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn giao thông.

Nằm trong khu quy hoạch Tây Hồ Tây, 40 căn hộ cao cấp nhất của dự án EcoLife Tây Hồ vừa mới được tung ra thị trường.