Thị trường hàng hóa

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thị trường hàng hóa, cập nhật vào ngày: 24/04/2024

Còn gần 1 tháng nữa mới tới lễ Noel, nhưng không khí đã ngập tràn trên khắp các phố phường Hà Nội. Kéo theo đó, thị trường bán đồ trang trí phục vụ Giáng sinh cũng bắt đầu sôi động, tấp nập.

Theo dõi, bám sát tình hình giá cả, thị trường hàng hóa tại các địa phương, nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng... để kịp thời ứng phó trong trường hợp thị trường có biến động.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 11 đã tăng so với tháng trước đó và cả cùng kỳ năm 2020 do hàng loạt giá của các mặt hàng đều tăng trở lại.

UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 266/KH-UBND về thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2022 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tổng cục Quản lý thị trường đã ban hành Kế hoạch Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Sau khi dịch bệnh về cơ bản được kiểm soát, hàng hoá lưu thông thuận tiện, người dân yên tâm đi mua sắm trở lại giúp cho tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tháng 10-2021 tăng 18,5%.

Sau khi các địa phương thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thị trường hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng bắt đầu có sự sự tăng trưởng tốt và "hoạt động" sôi động hơn.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) vẫn được ngành nông nghiệp Hà Nội chú trọng, kiểm soát chặt chẽ. Nhiều vụ vi phạm đã được lực lượng chức năng phát hiện, xử

Qua 2 đợt giãn cách, người dân thành phố được cung cấp đầy đủ hàng hóa thiết yếu, không xảy ra tình trạng khan hàng sốt giá. Trong mọi tình huống, nguồn cung sẽ được bảo đảm, phục vụ cho tiêu dùng gia đình.

Về thị trường xuất khẩu hàng hóa quý I năm 2021, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 21,2 tỷ USD, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm trước, theo Tổng Cục Thống kê.

Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 14-KH/ĐUK về thông tin, tuyên truyền thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thành phố Hà Nội năm 2021.

Ngay từ những ngày đầu tháng 1/2021, sản phẩm giỏ quà Tết đã lên kệ tại nhiều trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng... Dù cho tình hình dịch bệnh phức tạp, nhu cầu mua sắm quà Tết vẫn còn rất lớn.

Dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam đã được kiểm soát do đó tình hình kinh tế xã hội đã phục hồi trở lại, tuy nhiên kim ngạch nhập khẩu hàng hóa trong tháng 11 vừa qua đã bất ngờ giảm nhẹ so với tháng trước đó.

Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) vừa có kế hoạch mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường cuối năm 2020 và trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Ảnh hưởng của dịch bệnh và tình hình mưa lũ miền Trung, thị trường hàng hóa, hoa tươi quà tặng 20/10 có phần ảm đạm.