thiện nguyện

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thiện nguyện, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Nhận được phần quà của các tình nguyện viên nhóm thiện nguyện 1nghin.com, bà Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1949, rất vui mừng. Đây là nguồn động viên lớn giúp bà cũng như các hội viên khiếm thị quận Thanh Xuân, Hà Nội...

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều nhóm thiện nguyện ở Hà Nội đã không quản ngại khó khăn, cùng chung tay giúp đỡ người nghèo bằng những việc làm cụ thể.

“Tân Á Đại Thành là một trong những Doanh nghiệp đi đầu trong thực hiện các hoạt động xã hội tại Việt Nam” ...

Dự án “Xây cầu đến lớp” của Grab chỉ sau 1 tháng phát động đã ghi nhận được số tiền lên đến 2,4 tỉ đồng.

Hơn 400 người bệnh khó khăn tại Nam Định đã được thay thủy tinh thể nhân tạo và gần 900 bệnh nhân được khám lâm sàng và cấp thuốc miễn phí...

Sau khi phát hiện thịt lợn không đảm bảo, đại diện nhóm đã gọi điện cho bên cung cấp, tuy nhiên họ nhận được câu trả lời là thịt đã có dấu kiểm định, đồng thời từ chối trách nhiệm với sự việc trên.

“Lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” là đạo lý của người dân Việt Nam. Cái nghĩa cử cao đẹp ấy sẽ đáng trân trọng hơn nếu chúng ta biết vận động đúng cách.

Anh chàng phụ buýt Đinh Xuân Thủy được yêu mến bởi tính cách hòa đồng và tấm lòng nhân ái. Anh là thủ lĩnh của nhóm thiện nguyện Thiện Tâm An với hơn 40 thành viên, thực hiện nhiều kế hoạch tặng quà, áo ấm cho người vô gia cư, người có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội

Sau ba tuần triển khai, chương trình "Cùng Grab chung tay, chở Tết về gần" thu về hơn 140.000 lượt đóng góp, tương đương 900 triệu đồng.

Phiên chợ chỉ cần một tấm “tem phiếu” là có thể tự chọn cho mình 10 món hàng để ăn Tết với tổng trị giá 500.000 đồng - đó là “Phiên chợ 0 đồng”- phiên chợ Xuân đặc biệt của người nghèo và người yếu thế diễn ra ngày 27/1tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội.

Dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao trong dịp cuối năm, để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho nhân dân vui đón dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019. Từ đầu tháng 12 năm 2018, Thủ tướng Chính Phủ đã có công điện chỉ đạo, yêu cầu các ngành, địa phương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống các hành vi mất an toàn giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt cho người dân yên tâm đi lại đón Tết.

Hơn 700 suất cơm miễn phí đã được phát cho sĩ tử cùng phụ huynh các em tại địa chỉ 75 Trần Đại Nghĩa.