Thit-bo

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thit-bo, cập nhật vào ngày: 19/04/2024

Thịt bò rất khó tiêu, đậu phụ ăn dễ đau bụng, rối loạn tiêu hóa… Nhưng chỉ cần kèm với món ăn sau là sẽ không sao, còn giúp tiêu hóa, bổ dưỡng sức khỏe.

Bò tái chanh là món ăn được rất nhiều người yêu thích bởi vị ngọt đậm đà tự nhiên của thịt bò gần như được giữ nguyên mà không hề qua công đoạn xào nấu trên lửa.

Nếu không bị phát hiện, gần 1 tạ ruốc thịt gà lá chanh, ruốc thịt lợn, ruốc thịt bò… đã lên mốc, bốc mùi ôi thiu sẽ vẫn được bán cho các quán hàng ăn ở xứ Thanh.

Để chống ngán khỏi những món thịt và bánh kẹo ngày Tết, chị em nội trợ hãy làm những món ăn chống ngán sau, đảm bảo cả gia đình sẽ không bỏ bữa.

Những món xé cay luôn là lựa chọn hoàn hảo trong mỗi dịp Tết đến xuân về, để dành cho khách đến chơi nhà cũng hợp mà để phục vụ cánh đàn ông trên bàn nhậu lại càng hợp hơn.

Chẳng cần phải ra nhà hàng, chị em nội trợ khéo tay hoàn toàn có thể tự làm món bò nướng kiểu Hàn Quốc thơm ngon tại nhà rất đơn giản.

Món thịt heo khô lấy cảm hứng từ thịt bò khô nhưng có hương vị khác hoàn toàn, ngọt ngọt của mật ong, thơm bùi của vừng rang, rất hợp để nhâm nhi những ngày mưa gió.

Thịt lợn thả vào lúc sôi, thịt gà luộc khi nước lạnh,... Dưới đây là tất cả các mẹo luộc thịt ngon cho các chị em nội trợ.

Cơ quan chức năng bất ngờ kiểm tra cửa hàng buôn bán thịt sạch thuộc Công ty TNHH Bính Hạnh phát hiện hàng trăm ký thịt heo đang được phù phép biến thành thịt bò bằng hóa chất.

Bò Kobe là một trong những loại thịt đắt nhất trên thế giới hiện nay với số lượng hiếm và quy trình nuôi sang trọng. Tuy nhiên các chuyên gia khẳng định giá trị dinh dưỡng của thịt bò Kobe không hề vượt trội hơn thịt bò thường.

Tờ Forbes cho biết hiện nay nhiều thị trường trên thế giới đang sử dụng nhãn hiệu bò Kobe để đánh lừa người tiêu dùng trong khi thực tế, loại bò này chỉ được xuất khẩu chưa đến 10% ra ngoài Nhật Bản.

Thịt bò là món ăn rất bổ dưỡng, giàu vitamin, protein và tăng cường cơ bắp… Do vậy nó là món ăn được ưu tiên trong thực đơn của các bà nội trợ.

Cơ sở sản xuất mua nguyên liệu thịt lợn kém chất lượng sau đó tẩm hóa chất có mùi bò vào thành thịt bò khô tung ra thị trường là những thủ đoạn "lòe mắt" người tiêu dùng.

Những mặt hàng thịt, gạo,... nhập ngoại hiện đang được nhiều đơn vị chào bán trong siêu thị, trên mạng, và cả ngoài chợ hút người tiêu dùng bởi giá cả rẻ hơn hàng nội.

Trong chiến lược kinh doanh, lãnh đạo công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (mã: HAG) xác định trọng điểm đầu tư là vào các dự án nuôi bò sữa. Khi liên tục mở rộng quy mô đầu tư, khối nợ của Hoàng Anh Gia Lai cũng tăng mạnh đạt 30.722 tỷ đồng (tương đương 46%).