Thoi-tiet-tet-nguyen-dan

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thoi-tiet-tet-nguyen-dan, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho thấy, vào khoảng ngày 16-17/2 (tức mùng 5-6 Tết), nước ta rất có thể đón một đợt không khí lạnh mới khiến nền nhiệt giảm sâu, trời trở rét.

Theo cơ quan dự báo, khoảng 27-28 Tết, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ đón đợt mưa dông diện rộng có khả năng kèm nguy cơ lốc, sét và mưa đá.

Chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đưa ra những dự báo về thời tiết Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Theo nhận định của các chuyên gia, dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, trên cả nước ít có dấu hiệu xuất hiện thời tiết nguy hiểm. Không khí lạnh có khả năng tăng cường và gây mưa rét từ đêm 30 Tết.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia đã đưa ra nhận định về xu thế thời tiết dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020...

Từ nay đến Tết Nguyên đán Kỷ hợi 2019, miền Bắc được dự báo sẽ đón 3-5 đợt không khí lạnh. Rét đậm, rét hại có thể xuất hiện vào những ngày cuối tháng 1 và đầu tháng 2.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa ra bản tin dự báo thời tiết từ ngày 11/1 đến 10/2/2019, tức từ ngày mùng 6 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Nguyên đán Kỷ hợi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thời tiết tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 từ ngày 07 đến ngày 21/02/2018 – tức ngày 22 tháng Chạp đến ngày 05 Tết các tỉnh trên cả nước như sau:

Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ 23-27/1 xuất hiện rét đậm, rét hại diện rộng, vùng núi cao nhiều khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Dự báo, khoảng gần sáng mai (22/1), bộ phận không khí lạnh rất mạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu đông bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ.