Thu-do

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thu-do, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy ký ban hành công văn số 1021-CV/TU về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XVII.

Công dân có thể kết hợp vui xuân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, thăm gia đình và hoàn thiện các thủ tục giấy tờ cá nhân.

Đây là một trong những chỉ đạo của Chính phủ được Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nêu ra tại Hội nghị UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, khóa IX và thông tin về tình hình KTXH năm 2023, định hướng phát triển KTXH 2024.

Quỹ căn hộ hạng sang The Beverly tại đại đô thị Vinhomes Grand Park (TP. Thủ Đức) tiếp tục thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng và nhà đầu tư với chính sách bán hàng hấp dẫn chưa từng có.

Chiều 15-1, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Dự và chỉ đạo hội nghị có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn.

Lễ hội Tết Việt là hoạt động thường niên mỗi dịp Tết đến Xuân về với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, lễ hội đã thu hút hàng trăm ngàn lượt người đến tham dự qua các năm.

Trả lời phỏng vấn của Báo Điện tử Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh Việt Nam đã chuẩn bị sẵn sàng các yếu tố để làm chủ và đón làn sóng đầu tư vào ngành bán dẫn tại nước ta.

Năm 2023, Hà Tĩnh đã thu ngân sách nội địa ước đạt 9.000 tỷ đồng đạt 138% dự toán bộ giao, 113% dự toán HĐND tỉnh giao và tăng 3% so với năm 2022.

Trong năm 2023, tổng lượt khách lưu trú trong địa bàn toàn tỉnh Nghệ An dự kiến đạt 5.280.000 lượt, bằng 120% so với năm 2022. Qua đó, doanh thu từ ngành du lịch dự kiến đạt 7.800 tỷ đồng, bằng 139% so với năm 2022.

Ngày 16/12 vừa qua, cầu Long Đại (TP. Thủ Đức) đã chính thức thông xe. Điều này không những tăng cường kết nối giao thông mà còn tạo động lực phát triển kinh tế cũng như gia tăng giá trị của các KĐT trong khu vực

Chiều 6/12, tại kỳ họp thứ 14, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2024 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội hướng tới một đô thị bền vững, mang lại môi trường sống thực sự chất lượng, tiện ích, an toàn, thân thiện cho mọi người dân.

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khóa XVII) họp trong hai ngày 23 và 24/11/2023.

Theo ý kiến của đại biểu Quốc hội, cần thiết phải bổ sung vào dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) một điều khoản để làm sao quy hoạch đô thị ven sông Hồng, sông Đuống trở thành điểm đột phá...

Đại biểu Quốc hội đề nghị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần làm rõ những nét riêng vốn có của văn hóa Thủ đô.