thủ tướng chính phủ

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thủ tướng chính phủ, cập nhật vào ngày: 19/04/2024

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 12/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại (XTTM) quốc gia (Quyết định 12). Trong đó mức hỗ trợ cho các hoạt động được quy định rõ ràng.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội Đỗ Thị Lan (Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh) về những định hướng, giải pháp trọng tâm, đột phá để đưa ngành du lịch nước ta trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

(CLO) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan triển khai triển khai các công việc chuẩn bị cho Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2019.

Mới đây, theo chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Ngân hàng Nhà nước phải tổ chức tốt công tác điều hòa cung ứng đủ tiền mặt cho nền kinh tế, nhất là trong dịp Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi sắp tới...

Nỗ lực đổi mới, sáng tạo, quyết liệt hành động, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch năm 2019, tạo nền tảng cho phát triển nhanh và bền vững" – là nhan đề bài viết của Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhân dịp đầu năm mới 2019. Báo Gia đình và Xã hội trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết này tới quý độc giả.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 34/CT-TTg về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Dự báo nhu cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao trong dịp cuối năm, để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho nhân dân vui đón dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và Lễ hội xuân 2019. Từ đầu tháng 12 năm 2018, Thủ tướng Chính Phủ đã có công điện chỉ đạo, yêu cầu các ngành, địa phương thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống các hành vi mất an toàn giao thông, đảm bảo giao thông thông suốt cho người dân yên tâm đi lại đón Tết.

Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương sẽ phát triển các sản phẩm du lịch chủ đạo gồm: nghỉ dưỡng; sinh thái; du lịch golf, thể thao, vui chơi giải trí công nghệ cao và phát triển các sản phẩm du lịch phụ trợ.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án “Cơ cấu lại ngành du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”.

Với việc xây dựng sân golf, TP.HCM kỳ vọng công trình này sẽ góp phần thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần hình thành khu du lịch tầm cỡ, tăng quỹ đất thể thao, vui chơi giải trí cho tổng thể khu đô thị du lịch biển Cần Giờ...

UBND TP. Hà Nội kiến nghị được chủ động quyết định việc điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch về dân số, tầng cao công trình trong khu vực nội đô và bổ sung quy định chế tài được cưỡng chế phá dỡ đối với các chủ sở hữu còn lại không đồng ý phá dỡ...

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo tỉnh Quảng Ninh xây dựng Vân Đồn trở thành đô thị biển đảo xanh.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa quyết định thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trên cơ sở tổ chức lại Đội Thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã thuộc Thanh tra Sở Xây dựng TP. Hà Nội.

Tối 12/5, tại Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng diễn ra chương trình nghệ thuật Đêm hội “Hải Phòng vươn ra biển lớn” với sự tham dự của hàng vạn đại biểu, nhân dân và du khách.