Thue-bat-dong-san

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thue-bat-dong-san, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Phân khúc căn hộ cho thuê đang tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là những sản phẩm có pháp lý đầy đủ, đã bàn giao và có thể cho thuê sinh lời liền tay.

Bất động sản phân khúc văn phòng, được đánh giá là phân khúc tiềm năng cho các nhà đầu tư trong năm 2023 do được đánh giá có mức độ tăng trưởng tốt trong năm 2022 với GDP 2022 đạt mức 8,02%,...

Trong bức tranh chung trầm lắng và đầy khó khăn của thị trường địa ốc, bất động sản công nghiệp nổi lên là điểm sáng duy nhất khi liên tục gia tăng về giá thuê và tỷ lệ lấp đầy.

Quy định mới đã sửa đổi, bổ sung khoản 3, 4 Điều 4 đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản, giá tính thuế giá trị gia tăng là giá chuyển nhượng bất động sản trừ giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng.

Sau quý I/2021, mặc dù trải qua biến động bởi dịch Covid-19 nhưng thị trường BĐS vẫn có những tín hiệu khả quan về giá, nguồn cung và giao dịch. Trong đó, BĐS công nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng tốt ở cả hai miền.

Covid-19 quay trở lại, từ cuối tháng 7 đến nay, hàng loạt mặt bằng cho thuê tại phố cổ như Hàng Ngang, Hàng Đào,... tiếp tục rơi vào cảnh đìu hiu. Sự khó khăn này dự báo sẽ còn tiếp tục nếu không có sự thay đổi sớm nhất.

Thị trường tiêu dùng Việt Nam chuẩn bị đón nhiều chuỗi bán lẻ gia nhập. Trong số đó phải kể đến các tên tuổi nổi tiếng như MUJI, Champion, JD, Sephora, Hawker Chan, SM Entertainment,...

Trong các giao dịch thuê văn phòng ở TP.HCM nửa đầu năm nay, ngành bất động sản chiếm tỷ trọng cao nhất, tiếp đến là ngành công nghệ thông tin và truyền thông.

Thị trường bất động sản đang trong giai đoạn trầm lắng, ít dự án mới được triển khai trong khi lượng hàng tồn kho nhiều nên thời điểm này, nhiều chủ địa ốc đang “tự cứu mình”.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có một danh sách "bêu tên" hàng loạt đại gia trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng… bị cưỡng chế nợ thuế, phạt chậm nộp thuế.

Từ lâu, nhiều nhà đầu tư đã chọn phương án an toàn trong đầu tư bất động sản, đó chính là mua nhà rồi cho thuê lại với thời hạn 1-2 năm. Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, xu hướng đầu tư vào bất động sản nghỉ dưỡng lại nổi lên, đặc biệt phải kể đến homestay - một hình thức đầu tư xuất hiện muộn nhưng lại được khá nhiều nhà đầu tư hứng thú rót vốn.

Quy định “van một chiều” khi chỉ cho phép bù trừ lỗ từ hoạt động kinh doanh bất động sản với thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh khác đã gây khá nhiều “khó dễ” cho doanh nghiệp.

Theo nghiên cứu của Cushman & Wakefield năm 2015, tốc độ cho thuê bất động sản của Việt Nam được đánh giá khá tốt, còn mức độ minh bạch và quan liêu đang ở vị trí trung bình.