Thuy-san-viet-nam

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về thuy-san-viet-nam, cập nhật vào ngày: 23/04/2024

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), xuất khẩu thủy sản tháng 4/2023 tiếp tục sụt giảm 28% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 810 triệu USD.

Sau 4 năm Hiệp định CPTPP có hiệu lực, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Australia đã vươn lên vị trí thứ 6 và được kỳ vọng sẽ có bước tăng trưởng mới sau chuyến thăm của Toàn quyền Australia David Hurley.

Với đà tăng trưởng thuận lợi như hiện nay, dự báo xuất khẩu cá tra sang thị trường Anh sẽ đạt khoảng 67 triệu USD trong năm 2022, tăng 30% so với năm 2021.

Các chuyên gia, đại diện Thương vụ Việt Nam tại một số nước thành viên RCEP (Trung Quốc, Nhật Bản, Australia) sẽ giới thiệu về tiềm năng, nhu cầu và cơ hội đối với các mặt hàng thủy sản.

Sản lượng thủy sản khai thác quý I năm 2022 ước tính đạt 875,6 nghìn tấn, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước (sản lượng thủy sản khai thác biển ước đạt 835,3 nghìn tấn, giảm 1,3%).

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), để xuất khẩu thủy sản tăng trưởng mạnh trở lại, cần phải thực hiện các biện pháp để Liên minh châu Âu (EC) gỡ "thẻ vàng" với ngành thủy sản Việt Nam.

Trong khi xuất khẩu các mặt hàng hải sản đều sụt giảm đáng kể, xuất khẩu nhuyễn thể hai mảnh vỏ (NTHMV) vẫn tăng mạnh. Trong đó, nghêu là sản phẩm chủ lực.

Xuất khẩu thủy sản bật tăng trở lại sau thời gian dài tuột dốc vì dịch bệnh. VASEP dự báo xuất khẩu thủy sản có thể tăng trưởng 10% so với cùng kỳ và đạt 9,4 tỷ USD trong năm 2021.

Các nhà xuất khẩu thủy sản Việt Nam cần lưu ý một số vấn đề liên quan đến thủ tục, chứng từ và thuế quan khi xuất khẩu vào Vương quốc Anh.

Tính đến hết tháng 6, xuất khẩu thủy sản sang EU giảm sâu nhất với 35%, sang Mỹ giảm 6%, sang ASEAN giảm 17%, sang Hàn Quốc giảm 9%, Trung Quốc giảm 3% và sang Nhật giảm 5%.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, nông - lâm - thủy sản Việt Nam có mặt ở trên 190 quốc gia và vùng lãnh thổ...

Cơ quan chức năng Đài Loan vừa công bố danh sách các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam được phép xuất khẩu vào thị trường này, gồm 638 nhà máy/công ty xuất khẩu thủy sản.

Theo thống kê gần đây, kim ngạch thủy sản Việt Nam xuất sang Braxin đang giảm khá mạnh, chiếm tới 16%.

Mexico là thị trường xuất khẩu thứ 2 của Việt Nam tại khu vực Mỹ Latinh. Trong thời gian tới, nhiều mặt hàng trong đó có thủy sản (cá đông lạnh, tôm) sẽ được Mexico thực hiện thuế suất 0% kể từ năm thứ 3 theo cam kết của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Trần Đình Luân cho biết, hiện Việt Nam đứng thứ 4 thế giới về xuất khẩu thủy sản (sau Na Uy, Trung Quốc và Nga), đứng số 1 Đông Nam Á và số 2 châu Á.