Tien-le

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tien-le, cập nhật vào ngày: 19/04/2024

Ban hành Nghị định số 23/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ.

Mặc dù, việc buôn bán và kinh doanh tiền lẻ đã bị cấm, mức phạt có thể lên tới 40 triệu đồng, song hoạt động này vẫn diễn ra rầm rộ trong những ngày cận Tết Nguyên đán.

Đây là một trong các nhiệm vụ mà NHNN yêu cầu các đơn vị liên quan thực hiện để đảm hoạt động cung ứng tiền tệ, thanh toán thông suốt trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Nắm bắt được nhu cầu của người dân về đổi tiền lẻ dịp Tết Nguyên đán, một số trang mạng cung cấp dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới lại “nở rộ”, nhận vận chuyển tới tận nơi dù pháp luật Việt Nam nghiêm cấm.

Nhu cầu đổi tiền mới tại các chợ đen bắt đầu tăng cao trong vài năm trở lại đây khi mà các ngân hàng giới hạn việc đổi tiền lẻ, tiền mới nguyên serie trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo thông tin từ đại diện NHNN, cơ quan này sẽ không phát hành tiền lẻ, mệnh giá thấp (gồm tờ tiền 100 đồng, 200 đồng, 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng và 5.000 đồng) nhân dịp Tết Canh Tý 2020.

Đến thung lũng Bắc Sơn, đến với quá khứ lịch sử hào hùng của cuộc khởi nghĩa mùa thu trong lời ca nốt nhạc của người nhạc sĩ tài hoa “Ai về châu xưa nhớ hồi máu thắm cây rừng. Còn vang khe núi tiếng quân oai hùng”. Bài ca Bắc sơn vẫn như thoảng đâu đây với các di tích đình Nông Lục, đồn Mỏ Nhài, tượng đài Bắc Sơn...

Mặc dù Thủ tướng đã có chỉ đạo xử lý vi phạm nếu đổi tiền không đúng quy định. Tuy nhiên dịch vụ đổi tiền lẻ “chợ đen” vẫn rất nhộn nhịp,công khai, khách hàng muốn đổi “bao nhiêu cũng có” với mức giá “cắt cổ”

Càng gần dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu đổi tiền lẻ lại tăng cao, điều này càng thể hiện rõ nhất khi chỉ cần một cú nhấp chuột tìm kiếm trên mạng xã hội là đã thấy xuất hiện nhan nhản những thông tin về việc đổi tiền lẻ.

Tại buổi họp báo của Ngân hàng Nhà nước ngày 7/1, ông Phạm Bảo Lâm, Cục trưởng Cục phát hành kho quỹ (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam) cho biết, từ tháng 11/2018, Ngân hàng Nhà nước đã có chủ trương không đưa thêm lượng tiền mệnh giá nhỏ dưới 10.000 đồng in mới ra thị trường và dịp Tết Nguyên đán 2019 cũng như vậy.

Tuy còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán 2019 nhưng ngay từ bây giờ các dịch vụ đổi tiền lẻ, mới đã hoạt động nhộn nhịp, những trường hợp đổi "sang ngang" rất hiếm, chủ yếu phải đổi ngoài với chi phí đắt đỏ, có nơi "hét" phí lên tới 400%...

Mức phí đổi tiền lẻ, tiền mới hiện dao động từ 4-8% với tiền mệnh giá từ 10.000 đồng – 500.000 đồng tuỳ vào số lượng tiền đổi sẽ có ưu đãi. Còn đối với tiền mệnh giá nhỏ từ 5.000 đồng trở xuống sẽ mức phí khoảng 10-15%.

Sau khi các tài xế dùng tiền lẻ để phản đối trạm thu phí QL5, Bộ GVVT đã trình Thủ tướng 2 phương án để giảm phí thu qua trạm.

9h sáng 30/11, trạm thu phí BOT Cai Lậy (Tiền Giang) bắt đầu thu phí trở lại sau 3 tháng xả trạm do gặp phải sự phản đối của nhiều người dân từ giữa tháng 8 vừa qua.

Như thường lệ, cứ đến dịp gần Tết Nguyên Đán, nhu cầu cần tiền mới, đổi tiền lẻ, tiền các mệnh giá đẹp để mừng thọ người già, mừng tuổi người thân, trẻ nhỏ, chúc Tết… của người dân lại tăng với nhu cầu thiết yếu. Dưới đây là bảng biểu phí đổi tiền USD và VNĐ cho mọi người tham khảo để có thể lựa chọn được địa chỉ đổi tiền phù hợp với mức giá đổi tốt nhất!