Tin-bao

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tin-bao, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

Cơn bão Hato đã vượt qua khu vực phía Bắc đảo Lu – dông đi vào Biển Đông. Đây là cơn bão số 6 vào Biển Đông trong năm 2017. Từ 22 giờ ngày 22/8 vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135km/giờ), giật cấp 14.

Hồi 13 giờ ngày 13/12, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 135 đến 150km một giờ), giật cấp 16-17.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ 20/9/2015 - 29/9/2015) các khu vực trên cả nước.

Hà Nội mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC.

Hà Nội mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC.

Hà Nội ngày 18/9/2015 nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 25oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 30oC.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27oC.

Hiện nay, hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 3 tiếp tục dịch chuyển về phía Tây, mưa ở khu vực Đà Nẵng – Bình Định giảm nhanh, ở các tỉnh Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to đến rất to.

Hiện nay, hoàn lưu bão số 3 đã gây gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 tại đảo Lý Sơn và đảo Cồn Cỏ. Vùng ven biển các tỉnh Quảng Bình-Đà Nẵng có gió giật cấp 6-7. Ở các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Bình Định đã có mưa to đến rất to.

Hồi 17 giờ ngày 14/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,5 độ vĩ Bắc; 109,2 độ kinh Đông, trên vùng biển các tỉnh Đà Nẵng-Bình Định. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 60 đến 75km một giờ), giật cấp 9-10.

Hồi 22 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 15,7 độ vĩ Bắc; 111,7 độ kinh Đông, trên vùng biển phía Nam quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (tức là từ 50 đến 60km một giờ), giật cấp 8-9.

Ngày 14/9/2015, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa nên từ chiều tối và đêm mai (19/08) ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác; riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Ngày mai (18/08), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ.

Ngày mai (17/08), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 38 độ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới.