Tin-bao

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về tin-bao, cập nhật vào ngày: 16/04/2024

Ngày mai (15/08), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 38 độ; khu vực vùng đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 34 – 36 độ, có nơi trên 36 độ.

Ngày mai (15/08), nắng nóng sẽ xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo thời tiết ngày 14/8/2015: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, ngày mai nhiều nới trên cả nước tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 13/8/2015: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, ngày mai nhiều nới trên cả nước có mưa rào và dông vài vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 12/8/2015: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, ngày mai nhiều nới trên cả nước có nắng, gió nhẹ, nền nhiệt phổ biến từ 25-35 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 11/8/2015: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, ngày mai nhiều nới trên cả nước có nắng, gió nhẹ, nền nhiệt phổ biến từ 23-35 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 10/8/2015: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, ngày mai nhiều nới trên cả nước có nắng, gió nhẹ, nền nhiệt phổ biến từ 25-35 độ C.

Dự báo thời tiết ngày 9/8/2015: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định, ngày mai nhiều nới trên cả nước có nắng, nền nhiệt phổ biến từ 22-35 độ C.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. Biển động mạnh.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hiện nay, một cơn bão rất mạnh đang hoạt động trên vùng biển phía Đông Nam đảo Đài Loan (Trung Quốc) và có tên quốc tế là SOUDELOR.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày 6/8/2015, mưa rải rác một số khu vực trên cả nước.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, ngày 5/8/2015, các khu vực trên cả nước vẫn có mưa, tuy nhiên, mưa sẽ giảm cả về diện và lượng.

Mực nước lúc 21 giờ ngày 3 tháng 8 trên sông Lục Nam tại Lục Nam: 6,36m (ở mức BĐ 3); trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương: 6,27m (ở mức BĐ 3); trên sông Thao tại Yên Bái: 31,03m (ở mức BĐ 2); trên sông Cầu tại Đáp Cầu: 5,05m (dưới BĐ 2 là 0,25m).

Dự báo từ 30/7-03/8, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to diện rộng, có nơi mưa rất to (phổ biến 100-300mm cả đợt, cục bộ có nơi lớn hơn 400mm). Khu vực mưa lớn tập trung ở các tỉnh Đông Bắc trong các ngày 30-31/7, sau đó có khả năng mở rộng thêm ra các tỉnh vùng núi Việt Bắc và Tây Bắc từ 1/8.

iện nay, mưa lớn đã kéo dài nhiều ngày làm lớp đất đá đã bão hòa nước. Sạt lở đất có nguy rất cơ cao xảy ra ở các khu vực có độ dốc lớn, thảm thực vật mỏng, các nơi bị cắt xẻ taluy, các bãi bồi cửa sông, suối tại tỉnh các phía Đông Bắc đặc biệt là tỉnh Quảng Ninh.