Toa-nha

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về toa-nha, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP. Hà Nội vừa tiếp tục công khai danh sách 108 cơ sở, công trình nhà cao tầng trên địa bàn tồn tại vi phạm về phòng cháy chữa cháy (PCCC). Đáng lưu ý, trong đó có tới 49 công trình chung cư cao tầng vi phạm.

Trong thị trường bất động sản Việt Nam, có lẽ không ai phủ nhận những thành công mà Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát đã nỗ lực đạt được trong nhiều năm qua. Thế nhưng, cũng giống như một số nhà đầu tư khác, Hải Phát gặp phải nhiều vấn đề trong công tác quản lý điều hành, đặc biệt có những “sai lầm” trong khâu lựa chọn đơn vị thi công, vận hành... dẫn đến những sự cố đáng tiếc, ảnh hưởng tới uy tín của chính tập đoàn.

Khoảng 19h30 ngày 9/5, một vụ cháy lớn xảy ra tại tòa nhà đang xây dựng, nằm trên đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Mặc dù có thông báo của chủ đầu tư về việc thành lập ban quản trị (BQT) tòa nhà song thực tế nhiều người dân lại tỏ ra thờ ơ dẫn tới quá trình thành lập bị trì hoãn. Đến khi bỏ phiếu bầu, không ít người dân tiếp tục bỏ phiếu ào ào. Theo luật sư Lê Văn Hồi, với hành động thiếu trách nhiệm đó, cư dân đang bỏ qua quyền lợi thiết thực của mình.

Những ngày qua, hàng chục nhà đầu tư đã căng băng rôn, khẩu hiệu tại tòa nhà Vietcomreal, số 68 Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) nhằm “tố” Công ty cổ phần Modern Tech lừa đảo 15.000 tỷ đồng. Phóng viên đã thâm nhập vào “đại bản doanh” của công ty này và nhận được thông tin khá bất ngờ.

Những ngày qua, hàng chục nhà đầu tư đã căng băng rôn, khẩu hiệu tại tòa nhà Vietcomreal, số 68 Nguyễn Huệ (quận 1, TP.HCM) nhằm “tố” Công ty cổ phần Modern Tech lừa đảo 15.000 tỷ đồng. Phóng viên Reatimes đã thâm nhập vào “đại bản doanh” của công ty này và nhận được thông tin khá bất ngờ.

Đây là khung giá được áp dụng cho việc thu phí quản lý vận hành nhà chung cư thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn TP.HCM theo quy định của Luật Nhà ở do UBND TP.HCM vừa ban hành.

Vụ cháy xảy ra rạng sáng nay (23/3) tại toà nhà Carina Plaza, đường Võ Văn Kiệt (Quận 8 TP.HCM) khiến 13 người chết, 50 người bị thương đã khiến dư luận bàng hoàng. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải chỉ tại TP.HCM mà cả Hà Nội, cũng đang có hàng vạn người đang sống trong các công trình chung cư chưa đủ điều kiện an toàn PCCC.

Đã có rất nhiều bài báo, thậm chí cả những quyển sách viết về những tòa nhà cao nhất thế giới. Nhưng còn những tòa nhà sắp được hoàn thành thì sao?

Nhà đầu tư Singapore CapitaLand vừa hoàn thành phần đầu tiên của “công viên bầu trời” có hình dạng như một cây cầu giữa không trung, nối đỉnh của 4 tháp cao 250m ở trung tâm thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc.

Mới đây, Đội Quản lý Thị trường đã bắt giữ 6000 lô sản phẩm PediaSure Kid bị làm giả ngay tại chợ dược phẩm Hapulico trên đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tết Dương lịch 2018 này nếu bạn và người thân chưa biết nên đi đâu, chơi gì, hãy tham khảo những điểm đi chơi lý tưởng ở Hà Nội trong tết Dương lịch 2018 dưới đây nhé.

Ngày 12/11 tới đây, cư dân TNR Goldmark City sẽ được nhận bàn giao sổ hồng đợt đầu tiên. Điều đáng nói, việc hoàn tất các thủ tục xin cấp và bàn giao sổ hồng cho cư dân diễn ra sau thời gian rất ngắn kể từ thời điểm dự án bàn giao căn hộ.

Một tòa nhà có kiến trúc đặc biệt không những có thể trở thành đặc trưng của địa phương, mà còn đem lại danh tiếng cho nhà thiết kế, những dòng khách du lịch cho thành phố. Thành phố New York, Mỹ không thiếu những tòa nhà như vậy. Dưới đây là một vài công trình tiêu biểu nhất trong số đó.

Rất nhiều người đã nghe nói về 7 kỳ quan thế giới từ thời cổ đại đến hiện đại. Tuy nhiên trên thực tế, có nhiều tòa nhà hiện đại có thể hoàn thành danh sách kỳ quan bởi không chỉ đẹp, lộng lẫy, những công trình này còn độc đáo đến không thể tưởng tượng nổi.