Toc-do-tang-truong

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về toc-do-tang-truong, cập nhật vào ngày: 24/04/2024

Doanh số giao dịch thẻ TPBank Visa nói chung và doanh số giao dịch nước ngoài của thẻ TPBank Visa Signature nói riêng ghi nhận tăng trưởng ấn tượng so với trung bình toàn ngành.

Phó thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 493/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa đến năm 2030 với mục tiêu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng hóa bình quân 6 - 7%/năm trong thời kỳ 2021 - 2030.

Hiện nay nợ xấu đã được cơ cấu để ngân hàng và doanh nghiệp yên tâm “làm ăn”. Tuy nhiên, theo các chuyên gia khi dịch COVID-19 không giảm như kỳ vọng sẽ khiến nợ xấu chịu nhiều áp lực tăng trong năm nay.

Có thể nói tăng trưởng trong 4 tháng đầu năm 2021 đã “khẳng định được mình” qua con số doanh nghiệp đăng ký tăng 88,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Đây là thông tin được Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra tại phiên khai mạc Hội nghị mùa Xuân của IMF và Ngân hàng Thế giới (WB).

Mặc dù kinh tế hồi phục rõ nét, với một số thành tựu quan trọng, nhưng tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I-2021 vẫn chưa được như kỳ vọng, đạt 4,48%.

Theo Moody's Analytics, Việt Nam cùng với các nền kinh tế Trung Quốc và Hong Kong (Trung Quốc) sẽ trưởng trên 7% trong năm 2021.

Bộ Kế hoạc và Đầu tư vừa cho biết, quy mô GDP của Việt Nam đã tăng lên khoảng 266,5 tỷ USD, bình quân đạt 2.786 USD/người.

Trong mấy năm gần đây sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của Thanh Hoá đã có nhiều bước tiến mang tính đột phá.

TPBank đang nằm trong Top 3 ngân hàng dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng doanh số và số lượng thẻ tín dụng trong tổng số gần 30 tổ chức phát hành thẻ tại Việt Nam, theo Visa.

Bộ Công Thương đánh giá, kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2019 có tốc độc tăng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2018 nhưng đáng mừng là có xu hướng tăng dần qua các tháng.

Xuất khẩu vào Mỹ tăng trưởng cao là điều đáng mừng nhưng vẫn có nhiều vấn đề cần thận trọng như hàng hóa nước ngoài giả xuất xứ Việt Nam để lẩn tránh thuế.

4 tháng qua, tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Liên bang Nga tăng trưởng ở mức cao đạt hơn 23,3%, tương đương con số tăng thêm gần 180 triệu USD so với cùng kỳ 2018.

Trong quý I-2019, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam tuy vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng so với cùng kỳ nhưng tăng thấp với 4,7%.

Sau khi chính thức gia nhập vào Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) vào tháng 11-2017, thị trường bán lẻ Việt Nam đã có những bước tiến vững chắc và gặt hái được nhiều thành quả tích cực, với kênh bán lẻ hiện đại chiếm 26% thị phần với tốc độ tăng trưởng 11,8%.