Trí tuệ nhân tạo

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về trí tuệ nhân tạo, cập nhật vào ngày: 26/04/2024

Tần Thủy Hoàng, Gia Cát Lượng đều là những nhân vật lịch sử nổi tiếng của Trung Quốc. Tướng mạo của họ luôn khiến nhiều người phải tò mò.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã len lỏi vào mọi ngành nghề, đóng vai trò quan trọng trong sản xuất và cuộc sống. Nhiều DN đã tận dụng tốt thế mạnh từ AI để vượt qua khó khăn, sớm phục hồi các hoạt động trong và sau dịch bệnh.

Viện Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo VinAI Research (thuộc Tập đoàn Vingroup) công bố 2 công nghệ AI gồm VCam Kristal (công nghệ nhiếp ảnh AI cho camera ẩn dưới màn hình) và VSound Alto (công nghệ lọc tiếng ồn).

Sự kiện có quy mô 2.000 người, do các chuyên gia đầu ngành về AI trên thế giới và Việt Nam trực tiếp điều phối và đóng góp ý kiến.

Ngày 21/08/2020, Tập đoàn Vingroup công bố triển khai “Chương trình Phát triển nhân lực lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu Vingroup” nhằm góp phần xây dựng lực lượng nòng cốt cho khoa học, công nghệ Việt Nam.

Ngày 17/7/2020, VPBank chính thức ra mắt website mới tại địa chỉ www.vpbank.com.vn đậm dấu ấn thương mại điện tử, đồng thời tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo hiện đại bậc nhất trên thị trường tài chính - ngân hàng VN.

Ngày 17/1, mạng xã hội mang tên Hatto chính thức ra mắt phiên bản thử nghiệm, trở thành mạng xã hội chuyên sâu thuần tuý về ẩm thực đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam.

Trong một cuộc kiểm tra riêng rẽ, nhóm nghiên cứu đã cho hệ thống AI ganh đua với 6 bác sĩ X-quang và phát hiện AI đã chẩn đoán ung thư vú tốt hơn.

Theo kết quả khảo sát Mercer - Talentnet, tỷ lệ tăng lương năm 2019 của nhóm công ty nước ngoài là 8,6% và nhóm các công ty Việt Nam là 8,9%.

Bloomberg/CNBC ngày 13/8 đưa tin: Facebook đã chi trả cho hàng trăm đối tác để nghe hoặc diễn giải nội dung các cuộc hội thoại của người dùng.

Sau khi được lắp đặt tại Vườn hoa 19-8 (Hà Nội), máy lọc nước ứng dụng trí tuệ nhân tạo được người dân đánh giá cao về chất lượng nước và giao diện thân thiện, dễ sử dụng.

Nữ MC thời sự trí tuệ nhân tạo đầu tiên thế giới mới đây đã xuất hiện trên kênh truyền hình của Hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã, RT đưa tin.

Thời gian gần đây, AI (trí tuệ nhân tạo) là chủ đề được nhắc đến thường xuyên trên smartphone. Khá nhiều thiết bị đã được các nhà sản xuất giới thiệu là tích hợp công nghệ này. Tuy nhiên, AI không chỉ thuộc về điện thoại. Tại triển lãm CES 2019, Lenovo đã trình làng chiếc laptop Yoga S940 được họ trang bị những tính năng AI.

Hiện nay, trí tuệ nhân tạo đã được ứng dụng ở nhiều lĩnh vực trong cuộc sống như y học, ngành du lịch lữ hành, phân tích tài chính, bán lẻ,… Đối với lĩnh vực bất động sản, nhiều chuyên gia cũng chỉ ra rằng, công nghệ mới này sẽ phát huy vai trò của nó để thúc đẩy ngành công nghiệp bất động sản toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Sự kiện Google I/O 2018 đã trình diễn những khả năng tương tác tự nhiên với con người của trợ lý ảo Google Assistant tương tự như trí thông minh nhân tạo “Jarvis” của Tony Stark.