Trung Quốc

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Trung Quốc, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Trung Quốc không ghi nhận ca Covid-19 mới nào trong công bố ngày 23/5, lần đầu tiên kể từ khi nước này bắt đầu công bố dữ liệu hồi tháng 1 năm nay.

Bắc Kinh đã lên tiếng kêu gọi Mỹ dừng đàn áp các doanh nghiệp Trung Quốc sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ có động thái nhằm chặn các nguồn cung chip toàn cầu cho tập đoàn công nghệ Huawei.

Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho biết, CDC Hà Nội đã phối hợp với huyện Sóc Sơn đã lấy mẫu xét nghiệm cho 51 chuyên gia người Trung Quốc sang làm việc tại Dự án Nhà máy Điện rác Sóc Sơn đang được cách ly y tế...

Nhóm bác sĩ Anh cảnh báo 250 máy thở mua từ Trung Quốc có nguy cơ gây ra tổn hại đáng kể cho bệnh nhân, nếu chúng được sử dụng trong bệnh viện.

Ngày 17/4, giới chức thành phố Vũ Hán (thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) đã công bố những thay đổi trong số liệu liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, tính đến 12h00 ngày 2/4/2020, thế giới có 935.957 người mắc, 47.245 người tử vong do dịch Covid-19.

Theo thông tin mới nhất từ Bộ Y tế, tính đến 11h30 sáng 1/4/2020, Việt Nam ghi nhận 212 ca mắc Covid-19, 60 người đã khỏi bệnh.

Nghỉ dịch thì làm gì? Để ở nhà không nhàm chán và có những giây phút thư giãn chúng tôi sẽ bật mí cho bạn list những bộ phim truyền hình Trung Quốc hot nhất hiện nay để bạn có thể ngồi xem cả ngày mà không thấy chán.

Doanh thu du lịch lữ hành 2 tháng đầu năm ước tính đạt 7,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tổng mức và tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 tăng 12,8%), trong đó doanh thu của Bình Thuận tăng 5,3%; Đà Nẵng...

Trong vòng 4, 5 ngày trở lại đây, số người đến quận Cầu Giấy từ Hàn Quốc và một số quốc gia đang có dịch tăng đột biến. Do vậy, quận Cầu Giấy cần tiếp tục chủ động, sát sao hơn...

Trước diễn biến của dịch Covid-19, Hà Nội đang thực hiện nghiêm việc giám sát, cách ly những du khách đến từ vùng có dịch như Trung Quốc, Hàn Quốc, Italia, Iran...

Xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang Trung Quốc giảm mạnh do trùng với dịp nghỉ Tết Nguyên đán, đặc biệt còn do tác động của Covid-19 khiến các cửa khẩu biên giới tạm thời đóng cửa.

TP Hà Nội kiến Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Trung ương có những biện pháp hạn chế xuất nhập cảnh đối với những người đi/đến từ vùng dịch.

Huyện Ba Vì chỉ đạo đối với các cơ quan chức năng cùng các địa phương tiến hành việc kiểm tra, xác minh những công dân có liên quan đến việc đi làm ăn xa ở Trung Quốc trong cũng như ngoài vùng dịch...

Trong cuộc chống dịch Covid-19, điều trị chỉ là một việc rất nhỏ. Quan trọng nhất của chống dịch là đừng để dịch vào Việt Nam.