Nhằm “Chung tay phòng chống dịch Covid-19”, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống đại dịch”, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tặng 743 suất quà hỗ trợ phụ nữ khó khăn tại Hà Nội.

Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc KOICA tặng 743 suất quà hỗ trợ phụ nữ khó khăn tại Hà Nội.

Ngày 23/4/2020, 3 đoàn công tác của Hội LHPN Hà Nội do các đồng chí Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội và đồng chí Lê Thị Thiên Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội làm trưởng đoàn, đã tiếp nhận và tổ chức trao 343 suất quà cho các đối tượng gồm phụ nữ khó khăn, bệnh nhân chạy thận và nữ lao động nhập cư tại các quận, huyện: Đống Đa, Hai Bà Trưng, Ba Đình và Mê Linh.

Dự buổi trao quà tại quận Đống Đa có đồng chí Trần Thị Hương- Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Hoài Linh- Trưởng Ban Quốc tế Hội LHPN Hà Nội; Ông Cho Han-Deok, Giám đốc Quốc gia Văn phòng KOICA Việt Nam; Dự buổi trao quà tại quận Hai Bà Trưng có đồng chí Nguyễn Kim Hoàng, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Kim Hoàng, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội (áo trắng) và đồng chí Lê Kim Anh - Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội (áo xanh) trao quà cho bệnh nhân chạy thận tại bệnh viện Bạch Mai, hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hai Bà Trưng

Đồng chí Nguyễn Kim Hoàng, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội (người ngoài cùng áo trắng) và đồng chí Lê Kim Anh - Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội (người thứ hai, từ trái sang, áo xanh) trao quà cho bệnh nhân chạy thận tại bệnh viện Bạch Mai, hiện đang sinh sống tại địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Tại buổi trao quà tại quận Đống Đa, ông Cho Han-Deok, Giám đốc Quốc gia Văn phòng KOICA Việt Nam đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ Việt Nam trong việc vượt qua đại dịch Covid-19 đồng thời nhấn mạnh giá trị của sự đoàn kết quốc tế, tin tưởng lẫn nhau và hợp tác để vượt qua đại dịch Covid-19. Ngày 17/4/2020, KOICA đã trao tặng Hội LHPN Việt Nam gói hỗ trợ trị giá 10,530 USD từ nguồn quỹ Câu lạc bộ KOICA để giúp đỡ nhóm đối tượng yếu thế giảm bớt khó khăn trong tình hình dịch bệnh. Gói hỗ trợ gồm khẩu trang, nước sát khuẩn, nhu yếu phẩm và dinh dưỡng bổ sung…

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy- Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội tặng quà cho hội viên phụ nữ khó khăn tại địa bàn huyện Mê Linh.

Phát biểu tại buổi trao quà cho các bệnh nhân đang điều trị thận tại quận Hai Bà Trưng, đồng chí Nguyễn Kim Hoàng cho biết, những ngày qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đồng lòng thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Trong đó Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN Hà Nội, Hội Phụ nữ các cơ sở cũng đã có nhiều hoạt động, góp phần hiệu quả vào công tác tuyên truyền, phòng chống dịch. Không những vậy, các cấp Hội Phụ nữ còn tích cực hỗ trợ, kịp thời chia sẻ khó khăn với các đối tượng phụ nữ yếu thế. Những suất quà mà các nữ bệnh nhân được nhận Trung ương Hội LHPN Việt Nam, tổ chức KOICA sẽ chia phần nào khó khăn với các chị em trong dịch bệnh.

Theo đồng chí Lê Kim Anh, Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội, thực hiện Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND Thành phố, những ngày qua Hội LHPN Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid -19, bên cạnh đó, Hội còn tích cực vận động các tổ chức, cá nhân ủng hộ, hỗ trợ các trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm cho công tác phòng, chống dịch và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Đồng chí Lê Kim Anh gửi lời cảm ơn tới Hội LHPN Việt Nam, tổ chức KOICA cùng nhiều đơn vị, tập thể, cá nhân thời gian qua, thông qua tổ chức Hội Phụ nữ đã hỗ trợ các hội viên phụ nữ yếu thế trên địa bàn Hà Nội vượt qua khó khăn trong dịch bệnh.

Đồng chí Lê Thị Thiên Hương- Phó Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội tặng quà cho đạo diện Hội LHPN quận Đống Đa để đảm bảo quy định về phòng chống dịch

Để đảm bảo quy định phòng chống dịch, tại các buổi trao quà ở các địa bàn, đoàn công tác đã trao biển tượng trưng cho các phụ nữ thông qua đại diện chính quyền, Hội LHPN cơ sở. Sau đó, các đoàn công tác đã đến tận nhà ở và nơi trọ của một số đại diện hội viên phụ nữ để thăm hỏi, tìm hiểu cuộc sống, nguyện vọng và trực tiếp trao quà cho chị em.

Đồng chí Lê Kim Anh- Chủ tịch Hội LHPN Hà Nội thăm hỏi, động viên chị em phụ nữ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nỗ lực vượt khó ổn định cuộc sống

Tại các buổi trao quà, các đồng chí đại biểu Trung ương, Thành phố, Quận, Huyện đã ghi nhận nỗ lực của các chị em, dù còn gặp nhiều khó khăn, nhiều chị em phải bị mất việc do ảnh hưởng dịch bệnh nhưng đều rất đồng lòng, tự giác chấp hành Chỉ thị của Chính phủ, Thành phố trong phòng chống dịch. Cùng với việc nhận sự giúp đỡ của chính quyền, tổ chức Hội, các chị em cũng phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau trong đại dịch. Các đồng chí chúc các chị em sức khỏe, đồng thời tiếp tục tuân thủ công tác phòng ngừa dịch bệnh theo hướng dẫn của Chính Phủ, Bộ Y tế.

Các suất quà còn lại sẽ được Hội LHPN Hà Nội chuyển tới các phụ nữ khó khăn, khuyến tật, mắc bệnh hiểm nghèo… của các huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức vào ngày 24/4/2020.

Dưới đây là một số hình ảnh tại buổi trao tại quận Đống Đa

Đồng chí Nguyễn Lan Hương- Chủ tịch Hội LHPN quận Đống Đa báo cáo nhanh về công tác phòng chống dịch bệnh của các cấp Hội Phụ nữ trong thời gian qua.Thời gian qua, phát huy truyền thống của dân tộc Việt Nam, tương thân, tương ái, phẩm chất nhân hậu của phụ nữ Việt Nam, tổ chức kịp thời các hoạt động chia sẻ, hỗ trợ, giúp đỡ hộ gia đình nghèo, cận nghèo, khó khăn, phụ nữ kinh doanh bị ảnh hưởng và phụ nữ yếu thế; cán bộ hội viên ủng hộ: Tặng 1462 suất quà với 5 tấn gạo, 1.660 lít dầu, 3.750 gói gia vị, 1000 túi rau và một số thực phẩm khác, khẩu trang, xà phòng tổng trị giá là 250 triệu đồng...
Để đảm bảo quy định phòng chống dịch, tại các buổi trao quà ở các địa bàn, đoàn công tác đã trao biển tượng trưng cho các phụ nữ thông qua đại diện chính quyền, Hội LHPN cơ sở. Sau đó, các đoàn công tác đã đến tận nhà ở và nơi trọ của một số đại diện hội viên phụ nữ để thăm hỏi, tìm hiểu cuộc sống, nguyện vọng và trực tiếp trao quà cho chị em.


Theo Báo Phụ nữ Thủ đô