từ thiện

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về từ thiện, cập nhật vào ngày: 20/04/2024

“Hôm nay không phải nhịn bữa trưa nữa rồi”, bà Trịnh Thị Mùi rưng rưng nói khi cầm gói thực phẩm từ một điểm từ thiện của VinID tại Hà Nội. Người phụ nữ 55 tuổi này vừa mất việc làm thuê ở một quán ăn phải đóng cửa...

Trong những ngày này, khi dịch Covid-19 gây ra tác động không nhỏ đến người dân, đặc biệt là người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, rất nhiều những tấm lòng từ thiện lại sáng, với nhiều hình thức hỗ trợ...

Trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ sáng 8-4, bà Đỗ Thị Nha (sinh năm 1978, trú tại số nhà 72 phố Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội) - người có tấm lòng tặng thực phẩm và quà cho người khó khăn trong trong bối cảnh dịch bệnh...

Ngày 7/4, trên mạng xã hội Facebook đã chia sẻ bài viết với tiêu đề “Hà Nội: Một điểm từ thiện phát quà vừa mới nhen nhóm đã bị dập tắt”.

Dịch Covid -19 đang hoành hành trên toàn thế giới, Việt Nam cũng đã chịu những hậu quả nặng nề. Không thể đứng ngoài cuộc, thầy giáo Nguyễn Bá Trường Giang đã góp sức mình và huy động bạn bè, phụ huynh...

56 đứa trẻ là từng đó số phận. Có đứa được cha mẹ gửi nhờ rồi bỏ đi biệt tích, có đứa vừa sinh được ít ngày mẹ bỏ lại với vài dòng nhắn gửi.

Người dân 6 tỉnh được Chính phủ hỗ trợ gạo gồm: Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Định, Quảng Bình, Bình Phước, Lạng Sơn.

Ngày 13/12/2019, tại Hà Nội, Công ty TNHH sản xuất và thương mại Dược phẩm Tâm Bình (sau đây gọi tắt là Dược phẩm Tâm Bình) tổ chức chương trình kỷ niệm 9 năm thành lập công ty (13/12/2010 – 13/12/2019).

Sau hơn một tháng ra mắt, tính năng nuôi Heo Đất ủng hộ những mảnh đời có hoàn cảnh khó khăn, đã được đông đảo người dùng ví MoMo đón nhận và trở thành một hoạt động không thể thiếu hàng ngày.

“Tân Á Đại Thành là một trong những Doanh nghiệp đi đầu trong thực hiện các hoạt động xã hội tại Việt Nam” ...

Được chắt lọc tinh túy từ thiên nhiên nên mỹ phẩm Deaura luôn mang đến hiệu quả và sự hài lòng của phụ nữ khi chăm sóc làn da mỏng manh.

Dự án “Xây cầu đến lớp” của Grab chỉ sau 1 tháng phát động đã ghi nhận được số tiền lên đến 2,4 tỉ đồng.

Ngoài một vài trường hợp bố mẹ tỷ phú đã ký cam kết từ thiện, phần lớn họ sẽ được thừa kế khối tài sản lớn trong tương lai.

Hôm qua, ngày 16/4, các tỷ phú sở hữu những tập đoàn hàng xa xỉ LVMH Group, Kering và L'Oreal cam kết đóng góp tổng cộng 565 triệu USD sau khi lửa phá hủy Nhà thờ Đức Bà, biểu tượng quốc gia của Pháp.