vay tiêu dùng

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về vay tiêu dùng, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Đảm bảo đáp ứng nhu cầu thiết yếu và giải quyết khó khăn tài chính cho người dân là một trong những nội dung luôn được chú trọng.

Những hình thức lừa đảo cho vay tiêu dùng tinh vi như giả mạo ngân hàng hay giả danh tổ chức từ thiện trợ cấp cho người lao động nhằm lấy được thông tin cá nhân, làm giả hồ sơ vay vốn… đang có xu hướng gia tăng.

Khi thu nhập của người dân tăng lên, ngày càng có nhiều người chọn hình thức vay tiêu dùng để mua sắm. Tuy nhiên, vấn đề về ý thức của người đi vay chưa cao đã ảnh hưởng đến sự phát triển chung của thị trường.

Bên cạnh lãi suất ưu đãi, thời gian cho vay hấp dẫn, gói vay mua ô tô của VPBank đang nhận được sự quan tâm của thị trường khi là ngân hàng đầu tiên và duy nhất phê duyệt khoản vay cho khách hàng chỉ trong 5 phút.

Thông tin FE CREDIT khởi động FE XCELERATE 2021 - cuộc thi tìm kiếm giải pháp trong ngành tín dụng cá nhân đang nhận được nhiều sự chú ý từ truyền thông trong và ngoài nước.

Ngày 27/4 tại Hà Nội, FE CREDIT vinh dự nhận giải thưởng FAST500 - Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam do Vietnam Report phối hợp cùng báo VietnamNet tổ chức.

Tội phạm trong lĩnh vực tài chính có xu hướng gia tăng mạnh gây thất thoát tài sản cũng như ảnh hưởng uy tín của công ty. Các tổ chức tài chính đang nỗ lực, quyết liệt trong các công tác chống gian lận.

Dù ra đời sau, FE Credit nhanh chóng vượt nhiều đối thủ ngoại, không chỉ chiếm hơn 50% thị phần cho vay tiêu dùng, mà còn góp phần thay đổi toàn bộ bức tranh thị trường tài chính tiêu dùng.

Cho vay tiêu dùng ngày càng nhận được sự hưởng ứng của người dân vì nhiều ưu điểm và duyệt vay dễ dàng. Tuy nhiên, để được duyệt vay cũng có một số điểm cần lưu ý.

Trên thị trường chứng khoán, VPB đang là một trong những cổ phiếu ghi nhận đà tăng đáng chú ý nhất. Từ đầu năm tới nay, thị giá VPB đã tăng tới 24%, cao hơn nhiều mức tăng 6,3% của chỉ số VN-Index và 10,3% của chỉ s

ần 1.000 bà con quê miền Trung xa xứ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi và Quảng Nam… đang mưu sinh tại TPH CM đã xuất bến vào chiều 3/2/2021.

Đó là nhận định của TS. Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia kinh tế trước những thông tin dư luận phản ánh thiếu công bằng cho thị trường tài chính tiêu dùng thời gian vừa qua.

Điều quan trọng không phải là "bóp" thị trường tài chính tiêu dùng mà cần thúc đẩy để thị trường này phát triển mạnh lên khiến cái tốt đè cái xấu xuống" - TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Chiến lược thương hiệu và

Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Xuyền, Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khẳng định, đang có nhu cầu tiêu dùng chính đáng rất lớn của người dân.

GS. TS. Hoàng Văn Cường, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Ủy viên Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội cho rằng, nếu không có tín dụng tiêu dùng sẽ hạn chế nhu cầu chính đáng của người dân.