Vung-dich

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về vung-dich, cập nhật vào ngày: 25/04/2024

Hàng trăm lượt người, phương tiện di chuyển bằng xe máy từ vùng dịch phía Nam về các tỉnh miền núi phía Bắc được lực lượng CSGT Hà Nội tổ chức lưu thông qua các tuyến đường Thủ đô một cách an toàn về địa phương.

Trước tình hình khó khăn của bà con vùng dịch, các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM cam kết hỗ trợ thu mua nông sản, góp phần cải thiện đời sống cho nông dân.

Tiếp tục chương trình đồng hành cùng cả nước phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) đã tiến hành trao tặng trên 900 thùng sản phẩm dinh dưỡng, nước uống.

Ngày 15/5/2021, Công ty Vinamilk ủng hộ gần 200.000 sản phẩm dinh dưỡng, tương đương hơn 1,2 tỷ đồng cho lực lượng tuyến đầu, người dân và trẻ em trong các khu cách ly tại 3 tâm điểm dịch là Hà Nội, Bắc Ninh, Hà Nam

Đó là nhiệm vụ hàng đầu, cấp thiết triển khai được đề ra tại cuộc họp phòng, chống dịch COVID-19 của Thường trực Thành uỷ Hà Nội chiều 10/5.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu hoàn thành xét nghiệm cho 100% người từ Hải Dương về trước ngày 21/02.

Ngày 12/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành và 15 địa phương về tình hình và các biện pháp mới phòng chống dịch COVID-19.

8, tại Hội nghị Giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ tổ chức, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trần Việt Hà cho biết, thời gian qua quận đã triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

chuyến bay Airbus A350 mang số hiệu VN18 của hãng hàng không Vietnam Airlines chở 278 hành khách là công dân Việt Nam từ các nước thuộc khu vực châu Âu đã hạ cánh an toàn xuống sân bay quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh).

Cuộc trò chuyện liên tục bị ngắt quãng bởi những tin nhắn thông báo sắp có chuyến bay từ vùng dịch cập cảng. Trong không khí hối hả, rốt ráo, những cán bộ, nhân viên Sun Group tại Sân bay quốc tế Vân Đồn...

Trong tối và đêm 15-3, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội huy động lực lượng, phương tiện đến sân bay Nội Bài đón hơn 600 công dân Việt Nam trở về từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19 đưa vào cách ly tập trung...

Qua nắm bắt thông tin, dự kiến trong những ngày tới sẽ có rất nhiều học sinh, sinh viên, người lao động, người nhập cảnh vào Việt Nam về từ các quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch Covid-19...

Để đảm bảo việc phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế yêu cầu cách ly y tế trong vòng 14 ngày với những người có tiếp xúc gần với người mắc bệnh, người nghi ngờ và những người về từ vùng dịch...

Trong vòng 4, 5 ngày trở lại đây, số người đến quận Cầu Giấy từ Hàn Quốc và một số quốc gia đang có dịch tăng đột biến. Do vậy, quận Cầu Giấy cần tiếp tục chủ động, sát sao hơn...

Tính đến ngày 4/3, Hà Nội đang cách ly 2.245 người trở về từ các vùng dịch (Trung Quốc, Hàn Quốc, Italia, Iran).