Xẻ thịt

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về xẻ thịt, cập nhật vào ngày: 18/04/2024

Thanh tra Chính phủ vừa có văn bản số 2099/BC-TTCP báo cáo KLTT về hàng loạt sai phạm của Vinafood 2 và kiến nghị thu hồi khu đất công tại phường Bến Nghé, quận 1 đang bị doanh nghiệp này "thâu tóm".

Hàng nghìn m2 đất công nằm trên tuyến phố trung tâm Hà Nội, đang được Công ty cổ phần dược phẩm Trung Ương I – Pharbaco “hô biến” phục vụ kinh doanh thương mại…

Ngoài một không gian thoáng đãng, là nơi vui chơi giải trí, thì các dự án liền kề hoặc gần công viên hồ điều hòa luôn có lợi thế về mức giá bán cho cả chủ đầu tư và khách hàng khi muốn bán căn hộ.

Giới chuyên gia quy hoạch đặt ra nghi vấn tại sao nguồn lực không tập trung để giải quyết các dự án bãi đỗ xe ngầm đắp chiếu mà lại đề xuất xây dựng mới?

Việc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Tây Hồ được chấp thuận nghiên cứu, đề xuất Dự án Bãi đỗ xe ngầm tại một phần phía Đông Bắc Công viên Cầu Giấy có kết hợp dịch vụ thương mại đang vấp phải sự phản đối quyết liệt của người dân. Không khó để biết nguyên nhân vì sao dự án trên bị phản ứng dữ dội như vậy, trong khi đó danh tính và năng lực của chủ đầu tư vẫn chưa tỏ tường.

Những ngày qua, nhiều người dân phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội) lên tiếng phản đối việc sẽ chuyển đổi 1,45ha đất công viên Cầu Giấy, để làm bãi đỗ xe ngầm kết hợp dịch vụ thương mại.

Ngày 19/2, trong buổi giao ban báo chí Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức, ông Nguyễn An Huy, Chánh Thanh tra TP Hà Nội đã trả lời lý do tại sao kết luận thanh tra đất rừng Sóc Sơn không được công bố trước Tết Nguyên đán 2019.

Hành vi cho thuê, sử dụng sai mục đích nhà thi đấu đa chức năng tại trường THPT chuyên Lam Sơn hiện vẫn chưa bị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Luật sư cho rằng, việc “mổ xẻ” đất quy hoạch dự án Công viên thể thao cây xanh Hà Đông để cho thuê và xây dựng các công trình kiên cố là có dấu hiệu sai phạm rõ ràng. Theo đó, để giải quyết tình trạng này, cần làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương trong công tác quản lý, giám sát.

Hàng chục héc-ta đất "vàng" nằm trong quy hoạch dự án Công viên thể thao cây xanh Hà Đông đã và đang bị Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất Hà Đông xẻ nhỏ cho thuê một cách thiếu kiểm soát. Một loạt kho bãi, ki- ốt, nhà hàng kiên cố, thậm chí cả sân golf hiện đại vô tư mọc lên trên đất công viên, đi ngược với chỉ đạo của UBND thành phố. Đáng nói, đã hơn một năm trôi qua kể từ khi quận Hà Đông có chỉ đạo xử lý sai phạm nhưng hiện tại “con voi” vẫn đang “chui lọt lỗ kim”, chưa có dấu hiệu của việc tháo dỡ, thu hồi.

Vốn được giao đất với mục đích xây dựng khu liên hợp thể thao xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội), tuy nhiên, chủ đầu tư là Công ty TNHH thương mại, dịch vụ Tân Hùng Minh đang biến tướng dự án này thành “trung tâm thương mại” với hàng loạt ki-ốt cho thuê nhằm thu lợi “khủng”. Đáng nói, việc “xẻ thịt” đất công với hàng loạt sai phạm này đã diễn ra một thời gian dài nhưng đến nay vẫn chưa bị cơ quan chức năng “sờ gáy”.

Công viên Tuổi Trẻ Thủ đô (phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) được đầu tư xây dựng với số tiền hàng chục tỷ đồng, từng được kỳ vọng là điểm văn hóa công cộng có không gian xanh của thành phố. Tuy nhiên, nhiều năm qua, khu vui chơi này lại rơi vào cảnh hoang tàn, nhiều diện tích bị “xẻ thịt” thành những công trình phục vụ mục đích kinh doanh.

Những sân chơi trẻ em trong khu chung cư, khu tập thể vốn đã không được quan tâm đúng mức, tệ hơn là còn bị "xẻ thịt" làm nơi buôn bán kinh doanh, nơi gửi xe... gây bức xúc cho cư dân.

Sau khi được Sở TN&MT; Hà Nội ký hợp đồng cho thuê đất với thời hạn 30 năm để xây trụ sở, Tổng công ty ĐT&PT; Hạ tầng đô thị UDIC đã ngang nhiên biến khu “đất vàng” thành chốn ăn nhậu, kinh doanh lốp ô tô.