Xoai

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về xoai, cập nhật vào ngày: 23/04/2024

Thị xã Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) đã thu hút rất nhiều nhà đầu tư bất động sản, thị trường liên tục tăng trưởng với mức sinh lời hấp dẫn. Mới đây Lamy Land công bố dự án Sông Xoài quy mô bậc nhất Phú Mỹ.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Việt Nam là nước sản xuất xoài lớn thứ 13 thế giới với tổng diện tích trồng trong cả nước khoảng hơn 87.000ha.

Khác với dịp Tết các năm trước, trên thị trường hoa quả chưng Tết 2020 xuất hiện loại quả vô cùng độc đáo mang tên xoài tự "nhả chữ".

Tổ ấm của diễn viên Lan Phương cùng các gia đình khác đã có những khoảnh khắc ngọt ngào tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay trong chương trình đặc biệt dành cho gia đình mang tên “Family by JW”.

3 tấn xoài tượng da xanh ở huyện Yên Châu, Sơn La sẽ chính thức xuất sang Anh qua đường hàng không trong hôm nay (20/6).

Vừa qua, thông tin bé 9 tuổi người Hàn Quốc có dấu hiệu nguy kịch sau khi ăn xoài khiến nhiều cha mẹ thêm hoang mang lo lắng.

Sáng 1/6, 10 tấn xoài của huyện Yên Châu, Sơn La lần đầu tiên được xuất khẩu chính ngạch đi Mỹ, Anh. Đây là hai thị trường xuất khẩu mới của giống xoài này...

Từ ngày công bố xuất khẩu lô xoài Việt Nam đầu tiên sang Mỹ (18/4/2019), Việt Nam đã xuất khẩu được 103 container và 4 tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long có xoài xuất khẩu sang thị trường khó tính này.

Bánh pudding xoài với phần xoài vàng sóng sánh bên trong, ngon ngọt vị và hấp dẫn sẽ khiến bạn ăn một lần nhớ mãi không quên.

Sau thanh long, chôm chôm, nhãn, vải và vú sữa, xoài Việt Nam đã được xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

Sau gần 10 năm, xoài của Việt Nam đã hoàn thành tất cả các thủ tục để được phép xuất khẩu sang Mỹ. Đến nay, thanh long, chôm chôm, nhãn, vải thiều và vú sữa và xoài là 6 loại hoa quả được phép xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.

Như vậy, gần 10 năm đàm phàn với rất nhiều những nỗ lực, cuối cùng bắt đầu kể từ hôm nay (18-2) xoài của Việt Nam đã được cấp phép vào thị trường Mỹ.

Mức giá kỷ lục của xoài Northern Territory từng được bán là 50.000 USD (tương đương khoảng 1,04 tỷ đồng) cho một khay xoài 12 quả.

Người dân ĐBSCL đang chuyển sang trồng giống xoài Đài Loan (còn gọi là xoài ba màu) cho trái to bảo quản được lâu, phục vụ nhu cầu ăn tươi, thu nhập cao gấp chục lần so với trồng lúa.

Mùa hè đang len lỏi khắp các ngóc ngách, đường phố. Cách tốt nhất để bổ sung điện giải và chất dinh dưỡng trong mùa hè là uống nước ép trái cây hoặc rau củ. Nhưng hãy chọn các loại nước ép hoa quả có tác dụng giải độc tự nhiên để có tác dụng gấp đôi.