Xuất khẩu nông sản

Thông tin, sự kiện, hình ảnh, video mới nhất về Xuất khẩu nông sản, cập nhật vào ngày: 24/04/2024

Trong 4 tháng đẩy mạnh xuất khẩu gừng đông lạnh Việt Nam sang Úc, kim ngạch xuất khẩu đã tăng 1.350%, ước tính hơn 348.000 USD.

Khó khăn chồng chất khó khăn khi thị trường xuất khẩu thu hẹp, tiêu thụ trong nước chật vật nên mặt hàng nông sản của Việt Nam cần các giải pháp căn cơ, đồng bộ, vừa đảm bảo đầu ra, vừa giữ được giá trị thương hiệu.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam ước đạt 1,77 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2020.

Ngày 2/6/2021, tỉnh Sơn La chính thức ra mắt thương hiệu “Mận hậu Ruby Sơn La” - được tuyển chọn từ những vườn mận được chăm sóc kỹ lưỡng nhất, cho trái ngọt nhất, kích thước đồng đều nhất.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương thực hiện ngay một số nhiệm vụ để kịp thời tháo gỡ khó khăn trong việc tiêu thụ nông sản.

Bộ Công Thương vừa có công văn đề nghị UBND các tỉnh biên giới phía Bắc thực hiện luồng xanh đối với quả vải xuất khẩu đủ tiêu chuẩn và khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu qua biên giới theo hình thức chính ngạch.

Xét đề nghị của UBND tỉnh Bắc Giang về việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa có ý kiến giao các Bộ liên quan và UBND các tỉnh phối hợp hỗ trợ, tháo gỡ.

Tính từ ngày 8/5 đến nay, đã có 3.400 tấn vải thiều sớm xuất khẩu qua Cửa khẩu đường bộ Kim Thành (TP. Lào Cai) sang thị trường vùng tây nam Trung Quốc, trị giá gần 50 tỷ đồng.

"Giải cứu nông sản" là cụm từ đã trở nên quen thuộc trong nhiều năm trở lại đây ở hầu hết các địa phương chuyên canh các loại nông sản và gần như đã trở thành hiện tượng “đến hẹn lại lên”.

Tại tỉnh Tiền Giang, đã có nhiều doanh nghiệp biết khắc phục khó khăn trước đại dịch Covid-19, tìm hướng đưa mặt hàng xuất khẩu ra nhiều thị trường khó tính, đem lại thu nhập cho doanh nghiệp và nông dân.

Đây là thông tin mà Bí thư tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu đã đưa ra tại buổi tọa đàm "Đòn bẩy cho logistics nông sản đồng bằng sông Cửu Long" vừa được tổ chức tại Hậu Giang.

Trong 2 tháng đầu năm 2021 đã có những tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái với mức tăng là 16,6%.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, trong 2 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu vẫn đạt trên 5 tỷ USD.

Trong những ngày gần đây, tại cửa khẩu Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành số lượng hàng hoá xuất khẩu được tương đối ổn định, mỗi ngày thông quan trung bình 100 xe hàng hoá.

Là quốc gia có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp, các sản phẩm nông lâm thủy sản không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn để xuất khẩu. Theo đó, năm 2018, nông thủy sản xuất khẩu đã đem về cho Việt Nam trên 40 tỷ USD.