Hơn 4 giờ sáng cùng ngày, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình, Quảng Nam), tổ tuần tra kiểm soát của Trạm CSGT Thăng Bình phát hiện 2 xe khách giường nằm mang biển số Gia Lai, do Nguyễn Văn Hùng (42 tuổi) và Trà Văn Tám (53 tuổi, cùng trú tỉnh Gia Lai) cầm lái, lưu thông theo hướng Bắc Nam có dấu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra hành chính.

2 xe khách giấu hơn chục mét khối gỗ trong khoang hành lý

Số gỗ được phát hiện

Tại đây, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện bên trong khoang hành lý 2 xe chứa 41 bộ giường gỗ với khối lượng hơn 10 mét khối. Qua xác minh ban đầu, đây là gỗ Xăm xe (hay còn gọi là Cẩm xe, Căm xe)

Tại thời điểm kiểm tra, cả 2 tài xế đã không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng gỗ nói trên, nên tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, bàn giao tang vật cho lực lượng Kiểm lâm huyện Thăng Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo congly.vn