Thời gian qua, việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn TP. Hà Nội đã từng bước cải thiện và dần đi vào nề nếp. Việc này không chỉ bảo đảm tính răn đe, giữ vững kỷ cương của pháp luật mà còn bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan. Tuy nhiên, sự việc một hộ gia đình có hành vi xây dựng và lấn chiếm trái phép tại khu nhà tập thể 192A Quán Thánh (Ba Đình, Hà Nội) đang khiến người dân xung quanh bức xúc.

Vừa qua, ông Nguyễn Văn Huỳnh có hộ khẩu thường trú tại phòng 209, nhà 7 Tập thể 192A Quán Thánh (Ba Đình, Hà Nội) đã gửi đơn phản ánh về việc một hộ gia đình sinh sống tại tầng 1 khu tập thể có hành vi xây dựng và lấn chiếm trái phép lên phần tay vịn của cầu thang nối lên tầng 2 làm cản trở và gây khó khăn trong việc đi lại của bà con, nhất là những người lớn tuổi đang sinh sống tại tầng 2 của khu tập thể.

Nội dung trong đơn tố cáo nêu rõ: Gia đình ông Nguyễn Văn Huỳnh có căn hộ trên ở tầng 2 nhà tập thể 192A Quán Thánh (Ba Đình, Hà Nội). Vào tháng 1/2021, nhà bà Thư sống ở tầng 1, dưới căn hộ của gia đình ông có hành vi xây dựng lấn chiếm ở tầng 1 sát chân cầu thang nối liền tầng 2. Trước khi xây dựng gia đình bà Thư cũng không xin ý kiến của đại diện tổ dân phố cùng các hộ đang sinh sống tại khu tập thể. Đặc biệt, trong quá trình xây dựng, gia đình bà Thư đã không xây móng mà xây đè lên phần tay vịn nối lên tầng 2. Đến nay, phần vi phạm của gia đình bà Thư đã xây dựng xong và lắp đặt mái tôn vượt quá nền nhà tầng 2 gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

công trình trái phép
Một hộ gia đình có hành vi xây dựng và lấn chiếm trái phép tại khu nhà tập thể 192A Quán Thánh (Ba Đình, Hà Nội) khiến người dân vô cùng bức xúc.

Ông Huỳnh cho biết: “Nắm được sự việc tôi đã trao đổi và khuyên bà Thư nên dừng lại, nhưng bà Thư vẫn cố tình tiến hành thi công mặc dù không được các hộ dân xung quanh đồng ý. Việc xây dựng sai phép này được anh Thành - Tổ trưởng tổ dân phố khẳng định là không thông báo”. 

Theo ông Huỳnh, ngày 5/2/2021, ông có gửi đơn kiến nghị lên UBND phường Quán Thánh đề nghị giải quyết dứt điểm việc vi phạm, yêu cầu phá dỡ phần lấn chiếm căn hộ tầng 1 và trả lại không gian mặt bằng như hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, đến nay, gia đình bà Thư đã hoàn thiện công trình và đưa vào sử dụng nhưng chính quyền phường Quán Thánh lại không có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm sai phạm khiến các hộ dân sinh sống tại tầng 2 khu tập thể vô cùng bất bình.

Đến đầu tháng 4/2021, đại diện tổ Thanh tra Xây dựng phường Quán Thánh đã mời ông Huỳnh cùng bà Thư và ông Thành lên làm việc. Tại buổi làm việc, bà Thư không chấp nhận tháo dỡ công trình. Thế nhưng, UBND phường và Thanh tra Xây dựng phường Quán Thánh sau đó cũng không có ý kiến chỉ đạo cụ thể về việc tháo dỡ công trình này và công trình vi phạm vẫn tiếp tục tồn tại.

Ông Huỳnh chia sẻ: “Tôi đã gửi đơn kiến nghị lên lãnh đạo phường Quán Thánh và tổ Thanh tra Xây dựng phường nhưng đến nay vẫn không có Văn bản trả lời chính thức về sự việc này. Nhận thấy vi phạm có dấu hiệu dung túng, bao che nên tôi đã làm đơn gửi UBND quận Ba Đình và các cơ quan thông tấn báo chí yêu cầu vào cuộc làm rõ sự việc nhằm trả lại không gian và mặt bằng cho tập thể và Nhà nước”.

Qua tìm hiểu được biết, tại biên bản làm việc ngày 2/4/2021, bà Thư thừa nhận việc gia đình tự ý sửa chữa khi chưa có ý kiến của các hộ hàng xóm và báo cáo các cấp là thiếu sót và đã kịp thời rút kinh nghiệm, làm đơn gửi tổ dân phố.

biên bản làm việc quán thánh
Biên bản làm việc với sự tham dự của đại diện UBND phường Quán Thánh và các bên liên quan đã thống nhất nhiều nội dung, tuy nhiên đến nay, công trình đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng trước sự bất lực của chính quyền địa phương.

Đồng thời, các bên cũng đưa ra ý kiến và cùng thống nhất các nội dung như sau: “Gia đình bà Thư không được tự ý cải tạo sửa chữa bất cứ hạng mục gì khi chưa có ý kiến của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, gia đình bà Thư khắc phục các phát sinh mới khi chưa có sự đồng thuận của các hộ tại tập thể 192A Quán Thánh. Bên cạnh đó, đề nghị tổ hòa giải địa bàn dân cư phối hợp làm việc, giải quyết và khắc phục xong trước ngày 16/4".

Trả lời báo chí, đại diện UBND phường Quán Thánh cho biết, nhận được đơn kiến nghị, chính quyền phường đã nhiều lần mời các bên lên để giải quyết. Vị này cũng thừa nhận, phần mái tôn nhà bà Thư bị hỏng nên có làm đơn xin cải tạo lại nhưng lại nâng lên thêm 2 hàng gạch.

Các biên bản làm việc với sự tham dự của đại diện UBND phường Quán Thánh đã thể hiện rõ việc xây dựng lấn chiếm và vi phạm như một phần nội dung phản ánh. Thời gian giải quyết khắc phục cũng được yêu cầu xong trước ngày 16/4/2021, tuy nhiên đến nay, sai phạm không những không được giải quyết, mà còn được hoàn thiện đưa vào sử dụng trước sự “bất lực” của chính quyền địa phương.

Trước sự việc trên, đề nghị UBND TP. Hà Nội, UBND quận Ba Đình làm rõ và xử lý dứt điểm vi phạm, tránh tạo tiền lệ xấu trong quản lý xây dựng trên địa bàn.

Theo Minh Châu/Đô Thị Mới

Nguồn: https://dothi.reatimes.vn/toancanh/ba-dinh-ha-noi-bai-hoc-tu-cong-tac-quan-ly-xay-dung--20201231000002177.html