Có thể thai đôi là điều bình thường đối với các bà mẹ nhưng với cô Jennifer Ashwood thì đây lại là bước ngoặt lớn và vô cùng bất ngờ.

Jennifer Ashwood có di truyền hiếm gặp là mang hai tử cung trên một cơ thể. Tỉ lệ này rất hiếm, chỉ xảy ra ở 1/500 triệu người trên thế giới.

Ảnh chụp siêu âm hai tử cung.

Ảnh chụp siêu âm hai tử cung.

Cô Jennifer đã không hề biết mình có hai tử cung, dù cô đã sinh một bé gái đầu (giờ đã 8 tuổi). Lần mang thai này, bác sĩ đã phát hiện ra điều bất thường là hai tử cung khi cô đi siêu âm thai lúc 20 tuần.

Có hai tử cung đã hiếm rồi, trứng được thụ tinh riêng trong hai tử cung lại càng hiếm hơn. Mỗi thai nhi nằm bên một tử cung và điều này vô cùng nguy hiểm. Cô có nguy cơ sinh non hoặc sảy thai rất cao.

Hai bé sinh đôi bụ bẫm.

Hai bé sinh đôi bụ bẫm.

Theo các hồ sơ y học, tới nay chỉ có 70 phụ nữ có tử cung đôi trên thế giới từng có thai đồng thời ở hai bên tử cung. Trong đó, có rất ít người duy trì được một hoặc cả hai thai cho đến cuối thời kỳ. 

Dù vậy, Jennifer đã sinh mổ hai bé kháu khỉnh và hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ mắc bệnh vàng da nhẹ.

Gia đình Jennifer đang rất hạnh phúc với hai đứa trẻ sinh đôi bụ bẫm.

Theo Mộc Trà/Reatimes.vn