Ông Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định và ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam chủ trì cuộc họp

Để chuẩn bị cho việc mở một số chuyến bay quốc tế, Tổng Cty Cảng hàng không Việt Nam đã xây dựng phương án khai thác nhà ga tại Cảng Hàng Phù Cát. Theo đó, sẽ bố trí nhà ga T2 để chuyên phục vụ cho các chuyến bay quốc tế, chuẩn bị triển khai sửa chữa, lắp đặt thiết bị cần thiết đảm bảo theo quy định để phục vụ đưa, đón hành khánh. Các hãng hàng không như Tổng Cty Hàng không Việt Nam, Vietjetair, Tre Việt cũng đã có những bước khảo sát thị trường, nhu cầu các chuyến bay quốc tế đến và đi tại cảng hàng không Phù Cát.

Tại buổi làm việc, đại diện các ngành liên quan hoàn toàn nhất trí, ủng hộ mở các chuyến bay quốc tế tại cảng hàng không Phù Cát và lưu ý trong công tác chuẩn bị các điều kiện về an ninh, xuất nhập cảnh, kiểm soát hàng hóa, đảm bảo các vấn đề y tế…đồng thời đề nghị Cục Hàng không Việt Nam sớm có văn bản chính thức để các bộ, ngành liên quan xem xét, thông qua.

Ông Nguyễn Phi Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu tại buổi làm việc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long khẳng định: Việc mở thêm các chuyến bay quốc tế tại cảng hàng không Phù Cát sẽ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, du khách trong nước và quốc tế, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh...

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, ông Đinh Việt Thắng, cho biết: Cục Hàng không Việt Nam sẽ tổng hợp nhu cầu thực tế của các hãng hàng không và sớm có văn bản đề nghị mở các chuyến bay quốc tế tại Cảng hàng không Phù Cát, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan chỉnh sửa, bổ sung phương án khai thác, phục vụ các chuyến bay quốc tế...

Theo Nông nghiệp Việt Nam