Triển lãm sinh vật cảnh Thủ đô vừa được khai mạc tại Công viên Bách Thảo với điểm nhấn là cổng chào bằng 2 con Rồng được làm từ 1 tấn trái cây, phố hoa tươi hay phố đèn lồng gây bất ngờ cho người dân.

Trước đó, từ chiều 21/12, rất nhiều chị em phụ nữ, trẻ nhỏ, gia đình trẻ khắp nơi đã có mặt tại đây để thưởng thức không gian nghệ thuật cũng như chụp những bức ảnh kỷ niệm.

Được biết, đây là sự kiện được Hội Sinh vật cảnh thành phố Hà Nội, Hội Cây cảnh nghệ thuật Hà Nội và Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và Phát triển sinh vật cảnh Việt Nam phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức. Sự kiện kéo dài từ nay đến hết ngày 20/1/2019.

 Triển lãm vừa được khai mạc tại Công viên Bách Thảo nhưng đã thu hút hàng nghìn người dân Thủ đô đến chiêm ngưỡng. Đặc biệt, cổng chào sự kiện gây ấn tượng mạnh đối với nhiều người khi được các nghệ nhân thiết kế từ 1 tấn trái cây tươi.

Triển lãm vừa được khai mạc tại Công viên Bách Thảo nhưng đã thu hút hàng nghìn người dân Thủ đô đến chiêm ngưỡng. Đặc biệt, cổng chào sự kiện gây ấn tượng mạnh đối với nhiều người khi được các nghệ nhân thiết kế từ 1 tấn trái cây tươi.

 Ngoài cổng chào thiết kế bằng 2 con rồng, phía bên trong được các nghệ nhân trưng bày theo phong cách con đường hoa xuân.

Ngoài cổng chào thiết kế bằng 2 con rồng, phía bên trong được các nghệ nhân trưng bày theo phong cách con đường hoa xuân.

 Từ lối đi đến thảm cỏ đâu đâu cũng đặt những chậu hoa, gánh hoa hay giỏ hoa xuân khiến khách đến chiêm ngưỡng như lạc vào mê cung hoa.

Từ lối đi đến thảm cỏ đâu đâu cũng đặt những chậu hoa, gánh hoa hay giỏ hoa xuân khiến khách đến chiêm ngưỡng như lạc vào "mê cung hoa".

 Phong cách trang trí hoa xuân mang đậm chất đồng bằng Bắc bộ vốn dĩ quen thuộc với người dân.

Phong cách trang trí hoa xuân mang đậm chất đồng bằng Bắc bộ vốn dĩ quen thuộc với người dân.

 Những chum rượu xuân cũng được trưng bày xen lẫn theo những thảm hoa tươi rực rỡ sắc màu.

Những chum rượu xuân cũng được trưng bày xen lẫn theo những thảm hoa tươi rực rỡ sắc màu.

 Sâu bên trong là phố đèn lồng nhiều màu sắc hút người dân đến chụp ảnh.

Sâu bên trong là phố đèn lồng nhiều màu sắc hút người dân đến chụp ảnh.

 Rất nhiều bậc phụ huynh đã tranh thủ đưa con trẻ đến công viên để chiêm ngưỡng cũng như chụp ảnh Tết sớm.

Rất nhiều bậc phụ huynh đã tranh thủ đưa con trẻ đến công viên để chiêm ngưỡng cũng như chụp ảnh Tết sớm.

 Không ít khách du lịch trong và ngoài nước có mặt tại đây đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của hàng trăm loài hoa.

Không ít khách du lịch trong và ngoài nước có mặt tại đây đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của hàng trăm loài hoa.

 Mỗi khu vực đều được trang trí theo những phong cách, nét đặc trưng riêng.

Mỗi khu vực đều được trang trí theo những phong cách, nét đặc trưng riêng.

 Tiểu cảnh mô phỏng về một căn nhà thuộc đồng bằng Bắc bộ thời xưa cũ.

Tiểu cảnh mô phỏng về một căn nhà thuộc đồng bằng Bắc bộ thời xưa cũ.

 Đặc biệt, trong dịp này rất nhiều chị em phụ nữ tại Hà Nội cũng tranh thủ diện những bộ áo dài mang đậm phong cách du xuân đến chụp ảnh.

Đặc biệt, trong dịp này rất nhiều chị em phụ nữ tại Hà Nội cũng tranh thủ diện những bộ áo dài mang đậm phong cách du xuân đến chụp ảnh.

 Hội chị em thi nhau thả dáng với hàng chục tiểu cảnh, hàng trăm loài hoa tươi trong khuôn viên triển lãm.

Hội chị em thi nhau thả dáng với hàng chục tiểu cảnh, hàng trăm loài hoa tươi trong khuôn viên triển lãm.

 Triển lãm cũng thu hút rất nhiều du khách ngoại quốc đến check-in.

Triển lãm cũng thu hút rất nhiều du khách ngoại quốc đến check-in.

Mộc Trà

Theo Giadinh.net.vn