Sáng hôm nay (12/7) Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra điểm sàn đại học 2017. Qua mức điểm này, các trường CĐ, ĐH sẽ đưa ra mức điểm chuẩn cho riêng mình và các thí sinh cũng sẽ từ đó cân nhắc các nguyện vọng xét tuyển.

Thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia 2017. Ảnh: Việt Chinh

Thí sinh tham gia kỳ thi THPT Quốc gia 2017. Ảnh: Việt Chinh

2017 là năm cuối cùng có điểm sàn chung cho các trường. Từ năm 2018, các trường Đại học sẽ từ đưa ra điểm chuẩn để đảm bảo tiêu chí riêng khi tuyển sinh đại học.

Nếu như các năm, điểm sàn được dao động từ mức 13 đến 15 tùy thuộc các khối khác nhau thì năm nay điểm sàn sẽ chỉ một mức điểm duy nhất cho tất cả các khối thi.

Sự thay đổi lớn này nhằm giảm căng thẳng, cân nhắc của các thí sinh và khâu xét tuyển đại học của các trường cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Điểm sàn đại học 2017 được xác định là 15,5 điểm và cao đẳng là 12 điểm. Mức điểm này cao hơn năm 2015 và 2016 là 0,5 điểm.

Điều này khá dễ hiểu khi kỳ thi THPT Quốc gia năm nay, nhìn chung điểm của các em học sinh cao hơn các năm, nhất là “cơn mưa điểm 10” chưa từng có trước đó.

Sau khi biết điểm sàn, các thí sinh sẽ chuẩn bị khâu nộp hồ sơ cho các nguyện vọng hay làm phúc tra bài thi. Thí sinh làm phúc tra từ 8/7 đến 17/7.

Từ ngày 15/7-23/7 các thí sinh sẽ được điều chỉnh nguyện vọng của mình. Các thí sinh hãy nhớ chỉ được điều chỉnh nguyện vọng 1 lần duy nhất.

Ngày 1/8 các trường sẽ công bố điểm chuẩn để thí sinh biết đỗ trường nào và ngành nào.

Nếu chưa trúng nguyện vọng một, thí sinh có thể được xét các nguyện vọng bổ sung vào thời gian như sau:

Đợt 1: Nhận hồ sơ từ 25/8 đến 15/9, công bố điểm chuẩn trước 20/9.

Đợt 2: Nhận hồ sơ từ 20/9 đến 5/10, công bố điểm chuẩn trước 10/10.

Đợt 3: Nhận hồ sơ từ 10/10 đến 25/10, công bố điểm trúng tuyển trước 31/10.

Đợt 4: Nhận hồ sơ từ 31/10 đến 15/11, công bố điểm trúng tuyển trước 20/11.

Theo Mi Trần/Reatimes