Xuất huyết tiêu hóa là gì?

Xuất huyết tiêu hoá là hiện tượng máu thoát ra khỏi lòng mạch chảy vào ống tiêu hoá, biểu hiện lâm sàng là nôn ra máu đi ngoài ra máu.

Hoàn cảnh xuất huyết tiêu hoá

Giới tính: Gặp cả ở nam và nữ nhưng gặp ở nam nhiều hơn ở nữ.

Tuổi: Gặp ở mọi lứa tuổi, nhưng hay gặp từ 20-50 tuổi.

Triệu chứng của bệnh xuất huyếttiêu hóa

1. Đau bụng: Cơn đau thường xuất hiện ở vùng trên rốn, lan khắp vùng bụng, sau đó có thể cứng bụng, đau lan ra tận sau lưng. Người bệnh xuất hiện tình trạng toát mồ hôi lạnh, mặt xanh tái.

xuat-huyet

Đau bụng là triệu chứng thường gặp khi bị xuất huyết tiêu hóa (Ảnh minh họa)

2. Nôn ra máu: Đây là triệu chứng điển hình của bệnh xuất huyết tiêu hóa. Người bệnh thường nôn ra máu tươi hoặc máu đen, đôi khi lẫn cả thức ăn do máu tụ lại ở dạ dày một thời gian sau đó mới trào ra ngoài.

3. Đi ngoài phân có màu đen, mùi tanh:Những bệnh nhân xuất huyết tiêu hóa thường xuất hiện triệu chứng này khi đi ngoài

4. Sắc tố da thay đổi: Hiện tượng xuất huyết tiêu hóa khiến dạ dày không thể chuyển hóa chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể khiến cơ thể bệnh nhân luôn trong tình trạng mệt mỏi, da dẻ nhợt nhạt.

5. Thiếu máu: Triệu chứng xuất huyết tiêu hóa này dẫn tới tình trạng cơ thể đổ mồ hôi đột ngột, bị chóng, hoa mắt, tụt huyết áp do mất máu và thiếu máu.

6. Mệt mỏi chán ăn: Cơ thể mệt mỏi, chán ăn, hoặc ăn không ngon miệng.

Theo Giadinhvietnam.com