Nói về ý định mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho các bạn, Nhật Nam cho biết: "Với thời gian ngắn ngủi chỉ 30 phút mỗi tiết học, thật khó để em có thể nâng cao được trình độ tiếng Anh cho các em. Tuy nhiên, điều em mong muốn nhất là truyền cảm hứng học tiếng Anh bởi ở độ tuổi của học sinh tiểu học thì sự đam mê chính là yếu tố quan trọng nhất."

Khi Nhật Nam bày tỏ về ý định này, cô Nguyễn Thu Thuỷ, hiệu trưởng trường Tiểu học và Trung học cơ sở Pascal đã rất vui mừng và nhanh chóng sắp xếp lớp cho Nhật Nam.

Cô cho biết: "Rất nhiều trường cũng muốn mời Nhật Nam về dạy nhưng thật vui vì em ấy luôn dành tình cảm cho trường Pascal vì em ấy đã có thời gian học ở mái trường này. Dù khá đột ngột nhưng chúng tôi đã bố trí lớp học để Nhật Nam yên tâm làm 'thầy giáo'."

Thần tượng về khả năng nói tiếng Anh của Nhật Nam, hơn 1000 bạn trẻ đã đăng kí lớp học. Mỗi ngày "thầy giáo" dạy từ 3 đến 4 tiết, mỗi tiết kéo dài khoảng 30 phút.

 

"Thầy giáo" rất tận tâm kèm cặp các học sinh nhỏ

 

Nhật Nam cho biết: "Em rất vui vì được các bạn nhỏ gọi là thầy giáo. Sau buổi học, thấy các bạn tiếp thu bài tốt, em thấy yên tâm vì đã hoàn thành nhiệm vụ".

Bùi Nguyễn (tổng hợp)